Thời tiết 19/7: Bắc Bộ mưa to, lũ các sông đạt đỉnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (19/7), mưa còn duy trì và mực nước lũ trên các sông ở Bắc Bộ sẽ lên và đạt đỉnh, cảnh báo lũ quét và sạt lở ở miền núi phía Bắc.

Hiện nay (19/7): Do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5000m nên từ 7h ngày18/7 -1h ngày 19/7 ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Mù Căng Chải (Lào Cai) 40mm, Nam Định 130mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của gió Đông Nam phát triển, sau đó có khả năng hình thành xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ nên từ ngày hôm nay (19/7) đến ngày 22/7 ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi trung du phía Bắc có mưa vừa, mưa to kéo dài. Lượng mưa lớn ở vùng núi, trung du và một số nơi ở Bắc Bộ dự báo phổ biến như sau:

Từ 7h ngày 19/7 đến 7h ngày 20/07: Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ mưa 20-30mm; các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh mưa 30-60mm, riêng Quảng Ninh có nơi lớn hơn 70mm.

Từ 7h ngày 20/7 đến 7h ngày 21/07: Các tỉnh Bắc Bộ mưa phổ biến 30-50mm, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, mưa 40-70mm, có nơi lớn hơn 80mm.

Từ 7h ngày 21/7 đến 7h ngày 22/07: Các tỉnh Bắc Bộ mưa phổ biến 20-30mm, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái mưa 30-60mm, có nơi lớn hơn 60mm.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 19/7 đến ngày 22/7: chiều tối và đêm có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông.

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 30,40m (trên mức BĐ1: 0,40m), tại Phú Thọ: 16,70m (dưới BĐ1: 0,8m). Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ (đặc biệt trên địa phận thành phố Yên Bái, huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Thị Xã Phú Thọ).

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao), Yên Bái (nguy cơ đặc biệt cao), Phú Thọ (nguy cơ cao), Lai Châu (nguy cơ cao), Sơn La (nguy cơ cao), Điện Biên (nguy cơ cao), Hà Giang (nguy cơ cao), Hòa Bình (nguy cơ cao), Thái Nguyên (nguy cơ cao), Bắc Cạn (nguy cơ cao). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Bắc bộ mưa kéo dài đến hết tuần, mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập nước. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Thời tiết ngày 19/7:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, khu vực Đông Bắc và đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ C.
Trung Hiếu/Báo Tin Tức
Yên Bái: Hai người mất tích do mưa lũ
Yên Bái: Hai người mất tích do mưa lũ

Tính đến 18 giờ ngày 18/7, tại Yên Bái, mưa lũ đã cuốn trôi làm chết 2 người, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản lên tới 40 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN