Thiếu niên bán thận mua iPad bị suy thận nặng

Cậu bé người Trung Quốc từng bán một quả thận chỉ để có được chiếc máy tính bảng của Apple đang gánh chịu chứng suy thận nặng nề.

Các sản phẩm của Apple vẫn là thứ xa xỉ với nhiều người Trung Quốc. Ảnh Internet.


Theo Tân Hoa xã, chàng trai 17 tuổi được trả 22.000 nhân dân tệ (khoảng 72 triệu VND) cho một quả thận của mình và đã dùng số tiền để mua một chiếc iPad. Cậu bé chỉ được biết đến với họ là Vương, thuộc thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, đã móc nối với một đường dây mua bán thận trái phép qua một phòng chat trên mạng. Hậu quả là cậu đang phải cấp cứu vì suy thận và sức khỏe suy giảm nặng nề.

Vụ bán thận của Vương đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc vào năm ngoái, khi 5 người bị bắt vì liên quan đến mua bán và cấy ghép trái phép nội tạng, trong đó có bác sĩ phẫu thuật đã cắt quả thận của cậu bé hồi tháng 4/2011.

Vương là người tỉnh An Huy, một trong những tỉnh nghèo nhất Trung Quốc, nơi người dân thường bỏ tới các thành phố lớn để tìm việc. Mẹ của cậu phát hiện con trai đã bán thận sau khi thấy cậu mang về một chiếc iPad và iPhone mới.

Các sản phẩm của Apple rất phổ biến ở Trung Quốc, nhưng giá của chúng vẫn là quá cao với nhiều người dân nơi đây. Tại Trung Quốc, điện thoại iPhone có giá từ 3.988 tệ (trên 13 triệu đồng) và iPad có giá từ 2.988 tệ (9,3 triệu đồng).

Thị trường buôn bán nội tạng “đen” tại Trung Quốc cũng ngày càng phát triển do nhu cầu lớn của những người cần ghép tạng. Số liệu của Bộ Y tế nước này cho biết, có khoảng 1,5 triệu người Trung Quốc đang cần ghép thận, nhưng chỉ có khoảng 10.000 ca được tiến hành mỗi năm. Tháng trước, Thứ trưởng Y tế Trung Quốc Huang Jiefu cho biết, các tử tù vẫn là nguồn cung cấp chính nội tạng cấy ghép do chỉ có rất ít người dân tình nguyện hiến tạng.

Tình trạng thiếu nội tạng cấy ghép đã dẫn đến hoạt động “du lịch ghép tạng”, khi các bệnh nhân được đưa ra nước ngoài để phẫu thuật. Trung Quốc đã cấm buôn bán nội tạng người từ năm 2007.

T.H

Sinh viên nghiên cứu máy rửa quả lọc chạy thận nhân tạo
Sinh viên nghiên cứu máy rửa quả lọc chạy thận nhân tạo

Công trình nghiên cứu máy rửa quả lọc trong chạy thận nhân tạo của nhóm sinh viên Nguyễn Minh Đức, Lê Văn Quyền, Nguyễn Tiến Tân và Nguyễn Thị Anh Đào đã giành giải nhất "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam"

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN