Thí sinh Hà Nội thở phào với đề thi Ngữ văn vào lớp 10 THPT

Ngày 2/6, kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh ở các điểm thi Hà Nội đều cho biết, đề thi nằm trong chương trình học, được ôn tập nhiều lần và khá dễ. Nhưng một số em cũng bày tỏ lo ngại: Đề khá dễ, nên sẽ khó cạnh tranh hơn.

10 giờ sáng ngày 2/6, nhiều phụ huynh tập trung tại điểm thi THPT Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội đón các thí sinh vừa kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Lực lượng an ninh và tình nguyện viên phải điều tiết giao thông ở điểm thi này.  Đa số thí sinh ra khỏi điểm thi với gương mặt rạng rỡ. 

Chú thích ảnh
Thí sinh rời khỏi điểm thi trường THPT Phạm Hồng Thái.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một thí sinh bày tỏ sự hài lòng với phụ huynh vì em đã làm được bài.
Chú thích ảnh
Học sinh ra về với tâm trạng vui vẻ.
Chú thích ảnh
Các thí sinh đều cảm thấy "nhẹ nhõm" khi thi xong.
Chú thích ảnh
Các thí sinh đã thi xong môn Ngữ Văn trong ngày đầu tiên.
Chú thích ảnh
Đề thi năm nay được nhiều học sinh thủ đô Hà Nội nhìn nhận là vừa sức.
Chú thích ảnh
Thí sinh chạy ùa ra ngoài cổng trường gặp phụ huynh sau 120 phút.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cũng có thí sinh suy tư về quá trình giải đáp bài thi.

 Sau đây là chia sẻ của học sinh Nguyễn Khánh Linh, lớp 9A7, trường THCS Thành Công: "Đề thi khá dễ, em làm được tốt phần nghị luận. Đây là dạng đề khá quen thuộc, trong khi các câu khác, em đều đã được ôn tập".

Lê Vân-Lê Phú/Báo Tin tức
Phân luồng đảm bảo giao thông trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia
Phân luồng đảm bảo giao thông trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản gửi Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đảm bảo an toàn đi lại trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN