Tháo dỡ thành công 2 quả bom nặng hơn 200kg

Ngày 23/9, tại thôn A Ho, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tháo dỡ thành công 2 quả bom, mỗi quả nặng trên 200 kg. Đây là hai quả bom được phát hiện sau đợt mưa lũ vừa qua.

Hai quả bom được phát hiện nằm cách nhau khoảng 20m, dọc triền sông Sê Pôn, đoạn qua thôn A Ho, xã Thanh. Theo các cơ quan chức năng nhận định thì đây là bom MK82 500LB do không quân Mỹ ném xuống năm 1968, nhằm ngăn chặn sự tiến công nổi dậy của quân và dân địa phương trong chiến dịch giải phóng huyện Hướng Hóa.

Hai quả bom được tìm tìm thấy, mỗi quả có chiều dài 1,5m, đường kính lớn nhất khoảng 0,8m. Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã tháo dỡ thành công 2 quả bom nói trên và đang tiến hành đưa đến nơi tập kết an toàn để tiến hành hủy nổ.

Được biết, tại khu vực này, đến nay đã tìm thấy trên 20 quả bom. Đặc biệt, sau cơn lũ lịch sử năm 2009, sau khi nước sông Sê Pôn rút, ngay tại khu vực này, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã tiến hành tháo dỡ 7 quả bom cùng loại, cũng do không quân Mỹ ném xuống.


Trần Tĩnh
Tháo dỡ an toàn quả bom nặng hơn 200 kg
Tháo dỡ an toàn quả bom nặng hơn 200 kg

Quả bom được phát hiện nằm ngay trong khuôn viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị); chiều dài 1,5m, đường kính lớn nhất khoảng 80cm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN