Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt chính sách với người có công

Ngày 25/7, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa với 98% gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn bình quân toàn tỉnh; đồng thời biểu dương các chiến sỹ bộ đội Cụ Hồ của tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua nỗi đau thể xác để vươn lên phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, đất nước và cùng với cả tỉnh, cả nước thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa với đồng đội, với thân nhân gia đình có công với cách mạng.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt chính sách với người có công, chú trọng và tăng cường công tác giáo dục trong thế hệ trẻ, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Thanh Hóa cần tiếp tục phấn đấu xây dựng thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ từng căn dặn.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thanh Hóa có 329.824 đối tượng người có công, trong đó có: 4.424 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 56.000 liệt sỹ; gần 46.000 thương binh, hơn 16.000 bệnh binh, 2.000 cán bộ lão thành cách mạng, gần 600 cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 300 ân nhân cách mạng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tuyên dương người có công với cách mạng.

Để làm vơi đi những mất mát, thiệt thòi của những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và các thân nhân người có công với cách mạng,  khoảng 81.000 đối tượng của tỉnh được hưởng trợ cấp thường xuyên, với tổng kinh phí 130 tỷ đồng; cùng với đó là chế độ đối với thân nhân người có công với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. 

Hàng năm, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức các đợt điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình cho 25.000-27.000 người có công; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người có công và thân nhân người có công theo quy định. Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều được các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 80 tỷ đồng, trong đó xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa trên 1.500 căn nhà với tổng kinh phí gần 29 tỷ; tặng trên 1.300 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 740 công trình ghi công liệt sỹ, trong đó có 253 đài tưởng niệm liệt sỹ, 368 nhà bia ghi tên liệt sỹ, 89 tượng đài liệt sỹ, 30 nghĩa trang liệt sỹ. Từ năm 2012 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập được 35 hài cốt liệt sỹ trong nước và 186 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh; phân tích mẫu ADN xác định tên cho hàng trăm liệt sỹ.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tuyên dương 170 người có công tiêu biểu, là các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng và 25 tập thể có nhiều thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đến thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà các thương bệnh binh, chúc các thương bệnh binh sống vui, sống khỏe và nhanh chóng bình phục để trở về cuộc sống bình thường, tiếp tục góp sức cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Phó Thủ tướng biểu dương tập thể các y bác sỹ của trung tâm đã tận tình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thương bệnh binh.

Tin,ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà người có công tại Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà người có công tại Bắc Kạn

Ngày 24/7, Đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN