Tháng Thanh niên: Tuổi trẻ Bắc Ninh triển khai nhiều việc làm ý nghĩa

Sáng 1/3, tại hồ điều hòa Văn Miếu, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát động và ra quân Tháng Thanh niên năm 2022.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh tham gia trồng cây ở hồ điều hòa Văn Miếu. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Đức Sâm nhấn mạnh, Tháng Thanh niên là dịp để mỗi thanh niên thể hiện rõ vai trò xung kích, trách nhiệm, sức trẻ của mình đối với cộng đồng và xã hội. Qua đó, các đoàn viên, thanh niên có môi trường thuận lợi để trải nghiệm, giao lưu, học hỏi lẫn nhau; mỗi cá nhân, mỗi tập thể khẳng định khả năng, sức trẻ, sự sáng tạo, sự đoàn kết của mình vì mục tiêu chung.

Với chủ để "Tuổi trẻ sáng tạo", trong Tháng Thanh niên 2022, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đặt mục tiêu tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 10.000 đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho 1.000 đoàn viên, thanh niên; 100% cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới" vào ngày 13/3 và "Ngày Chủ nhật xanh" vào ngày 20/3. Thanh niên toàn tỉnh sửa chữa được từ 7-10 km đường điện trong phong trào "Thắp sáng đường quê"; trồng và chăm sóc 200.000 cây xanh trong phong trào "Hành trình xanh"…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên, trong bối cảnh dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng tới lao động, việc làm, thu nhập của đại bộ phận thanh niên; tập trung phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trong tỉnh và mở rộng phối hợp các tỉnh bạn.

Chú thích ảnh
Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tiếp nhận biểu trưng hỗ trợ triển khai Tháng Thanh niên 2022. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về thể chất và tinh thần.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc cổ động, tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027; ra mắt Đội tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà.

Sau lễ phát động, tuổi trẻ Bắc Ninh đã tham gia trồng 1.000 cây xanh tại hồ điều hòa Văn Miếu.

Trước đó, tại Văn Miếu - Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn đã khánh thành công trình thanh niên "Ứng dụng công nghệ tuyên truyền, quảng bá văn hóa, lịch sử quê hương Bắc Ninh" thông qua mã QR trên ứng dụng điện thoại di động. Ứng dụng này sẽ được triển khai tại 25 điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh nhằm giáo dục đoàn viên, thanh niên trong việc tìm hiểu, tuyên truyền về văn hóa, lịch sử quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc, qua đó tạo sức lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đối với thế hệ trẻ.

Quang Nhiều (TTXVN)
Khởi động Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề 'Tuổi trẻ sáng tạo'
Khởi động Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề 'Tuổi trẻ sáng tạo'

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, sáng 1/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN