Gặp mặt, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XV trao quà Tết cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Tân Hưng. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Ngày 30/1, tại xã Trần Phú và phường Tân Hưng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XV đã gặp mặt, tặng quà các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tại chương trình, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XV đã trao tặng 30 suất quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn các xã, phường Trần Phú, Nam Sách, Tân Hưng và Hải Dương. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng Vũ Xuân Khu, thành phố hiện có trên 19.000 người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Chuẩn bị Tết đến, Xuân về, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng những món quà của Chủ tịch nước, của thành phố Hải Phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội là sự động viên rất lớn đối với gia đình các hội viên.
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng Vũ Xuân Khu phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng bày tỏ lòng tri ân những đóng góp to lớn của các hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trước kia và những đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là giai đoạn chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động sau sáp nhập.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chúc các hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình cùng nhân dân các xã, phường đón một mùa Xuân mới Bính Ngọ an vui, hạnh phúc; đồng thời, mong muốn các hội viên tiếp tục theo dõi, đóng góp tình cảm, trí tuệ đối với hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, tích cực xây dựng kinh tế - xã hội địa phương và thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển.
Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cũng thăm, trao quà Tết cho Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương. Nơi đây đang quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 500 đối tượng gồm người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương đang quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 500 đối tượng bao gồm người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Theo ông Bùi Quang Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương, các đối tượng được chăm sóc toàn diện từ ăn, ở, y tế, phục hồi chức năng, học văn hóa, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Trung tâm luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Sự quan tâm thăm hỏi và những phần quà Tết không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các đối tượng và đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm.
Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng mong muốn, trong quá trình công tác, các cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất với đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện hơn quy định của pháp luật và chế độ chính sách giúp chăm lo tốt hơn cho các đối tượng bảo trợ xã hội thời gian tới.
Tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân, hộ nghèo
Trao quà "Phiên chợ yêu thương - thắm tình Biên cương". Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN
Chiều 30/1, tại Đồn Biên phòng Ba Lạt, xã Giao Hòa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh, đây là dịp để Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng địa phương, cơ quan, ban ngành chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết, vui Xuân; thể hiện đạo lý văn hóa truyền thống tương thân, tương ái, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng với nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới...
Tại chương trình, Ban Tổ chức tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân, hộ nghèo và các em học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng". Cùng với đó, chương trình cũng diễn ra các hoạt động gói bánh chưng, phiên chợ yêu thương với những phần quà ý nghĩa, ấm áp tình quân dân.
Tặng quà cho các cháu trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng". Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN
Đại diện Đồn Biên phòng Ba Lạt cho biết, Đồn quản lý bảo vệ 17 km bờ biển thuộc các xã Giao Phúc, Giao Ninh và Giao Hòa. Những năm qua, Đồn đã chủ động nắm chắc tình hình, dư luận quần chúng nhân dân, hoạt động tôn giáo, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Đồn đã phối hợp duy trì hoạt động 14 tổ tự quản an ninh trật tự với 135 thành viên; tổ chức dự sinh hoạt Tổ an ninh Tổ quốc; duy trì hoạt động các mô hình, chương trình vận động quốc gia như Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự, Câu lạc bộ Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển, Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật. Đồng thời, Đồn phối hợp tổ chức tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật bảo vệ môi trường…, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm chúc Tết tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn vào các dịp lễ Tết.
Hằng tháng, Đồn hỗ trợ cho 3 cháu theo chương trình "Nâng bước em đến trường", mỗi cháu 500.000 đồng; "Con nuôi Đồn Biên phòng”, mỗi cháu 1 triệu đồng...