Thăm, tặng quà các ngư dân huyện đảo Lý Sơn

Ngày 1/6, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (thành phố Hồ Chí Minh), Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an), Trường Đại học Y Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn tổ chức chương trình “Chung sức đồng lòng cùng ngư dân Lý Sơn vươn khơi bám biển”, “Hành trình tuổi trẻ chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”. Qua đó, các cơ quan, doanh nghiệp đã tặng nhiều suất quà tổng trị giá hàng trăm triệu đồng tặng ngư dân 2 nghiệp đoàn nghề cá của huyện đảo Lý Sơn.

Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Bảo Long đã tặng quà trị giá 200 triệu đồng hỗ trợ ngư dân bị nạn ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, trong đó tặng 45 suất quà (4 triệu đồng/suất) cho gia đình các ngư dân nghèo, ngư dân bị nạn trên biển; tặng 5 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho gia đình 4 ngư dân vừa bị tàu cá Trung Quốc tấn công khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (phải) trao tặng tủ thuốc cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN


Đoàn công tác thuộc Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia tổ chức thăm, tặng 600 lá cờ Tổ quốc, 400 áo phao, 150 tủ thuốc cứu thương, 1.500 bộ bàn chải đánh răng tới gia đình ngư dân; đoàn trao tặng 1 máy xét nghiệm nước tiểu cho Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn. Các y bác sĩ trong đoàn đã trực tiếp khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 700 người dân. Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức tặng 150 hộp thuốc y tế đến ngư dân.

Cùng ngày, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn tổ chức lễ kết nạp 188 ngư dân của 15 tàu cá ở xã An Hải vào Nghiệp đoàn. Tại buổi lễ, Nghiệp đoàn đã trao tặng 150 lá cờ Tổ quốc cho các tàu cá này.

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (Lý Sơn) cho biết: Thời gian gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tàu Trung Quốc liên tục tấn công, nhưng ngư dân Lý Sơn chúng tôi không hề nao núng mà luôn quyết tâm bám biển. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, các tỉnh, thành phố trong cả nước, ngư dân Lý Sơn có điều kiện tốt hơn, an tâm hơn vươn khơi bám biển ở Hoàng Sa và Trường Sa.


Được biết, huyện Lý Sơn hiện có 426 tàu cá, trong đó có 150 tàu trên 90CV chuyên đánh bắt ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Từ đầu năm 2014 đến nay, đã xảy ra 11 vụ tàu cá ngư dân Lý Sơn bị tấn công, riêng tháng 5/2014, có 6 tàu cá bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá và cướp tài sản, thiệt hại nhiều tỷ đồng.



Nguyễn Đăng Lâm
Phấn đấu đưa điện lưới Quốc gia đến đảo Lý Sơn vào tháng 10
Phấn đấu đưa điện lưới Quốc gia đến đảo Lý Sơn vào tháng 10

Tiến độ thực hiện Dự án cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm cho huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, phấn đấu tháng 10/2014 toàn bộ dự án sẽ hoàn thành, đưa điện lưới quốc gia ra đảo phục vụ nhân dân Lý Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN