Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy ở phố Tôn Đức Thắng

Liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn xảy ra rạng sáng 4/4 tại phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa (Hà Nội) khiến 4 người thiệt mạng, ngay sáng cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cùng các ngành, đoàn thể của quận Đống Đa đã đến nhà tang lễ của quận Đống Đa thăm hỏi, động viên, chia buồn và tặng quà cho gia đình các nạn nhân.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thăm hỏi, chia buồn, động viên và tặng quà hỗ trợ gia đình nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn rạng sáng 4/4. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Theo ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, ngoài hỗ trợ chi phí mai táng 21,6 triệu đồng, tức 5,4 triệu/nạn nhân theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, trước mắt, Đống Đa cùng các tổ chức chính trị - xã hội quyết định hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 25 triệu đồng. Riêng UBND phường Hàng Bột quyết định hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 59 triệu đồng.

Ngoài ra, quận Đống Đa còn chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, Công ty vệ sinh môi trường thực hiện công tác thu dọn, đảm bảo vệ sinh môi trường. Mặt khác, yêu cầu phòng Y tế, Trung tâm y tế quận và UBND phường Hàng Bột đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch xung quanh khu vực xảy ra vụ việc, không để tụ tập đông người hiếu kỳ.

Cùng với đó, UBND quận Đống Đa chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng phối hợp UBND phường Hàng Bột rà soát các công trình nhà ở xung quanh để không ảnh hưởng từ vụ cháy.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Như đã đưa tin, vào rạng sáng 4/4, tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa xảy ra cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Bước đầu xác định các nạn nhân bị thiệt mạng gồm: Nguyễn Thạc Thi (sinh năm 1940; hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại: số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa); Nguyễn Ánh Hồng (sinh năm 1981; hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại: số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa), hiện mang thai khoảng 3 tháng, là con gái của ông Thi; Đinh Hùng Vỹ (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú tại Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, tạm trú tại số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa) là chồng của chị Hồng; Đinh Hà Tuệ Mẫn (sinh năm 2011; hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa) là con gái của chị Hồng và anh Vỹ.

Hiện thi thể 4 nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường, thực hiện các thủ tục mai táng theo truyền thống tại nhà tang lễ quận Đống Đa.

Chú thích ảnh
Hiện trường đám cháy. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Tại hiện trường ghi nhận, ngôi nhà bị cháy có hình nhà ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt. Diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60 m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính, đang bị phong tỏa. Trên tường, trên mái đã bị cháy xém, nhiều chỗ vôi vữa bị bong tróc, thủng, hỏng.

Hiện lượng chức năng của Công an và UBND quận Đống Đa vẫn đang làm việc tại hiện trường, tập trung điều tra vụ hỏa hoạn, thực hiện khử trung khu vực xung quanh, thu dọn phế thải vương vãi, hạn chế ô nhiễm và ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường đô thị.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Những điều cần biết để không xảy ra cháy nổ gây chết người
Những điều cần biết để không xảy ra cháy nổ gây chết người

Trong vụ cháy nhà thương tâm xảy ra đêm 3/4/2021 tại phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội, cơ quan chức năng xác định cả 4 người sống trong căn nhà đã thiệt mạng. Vậy làm thế nào để phòng cháy tại gia đình và hạn chế tối đa thiệt hại từ các vụ cháy nổ?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN