Thăm hỏi, hỗ trợ 7 gia đình bị cháy nhà ở huyện An Phú, An Giang

Sáng 10/3, Bí thư Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) Ngô Công Thức cho biết: Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, đoàn công tác của tỉnh An Giang do bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, làm trưởng đoàn, đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có nhà bị cháy tại Tổ 17 (ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng, huyện An Phú).

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những tổn thất với 7 gia đình bị thiệt hại do hỏa hoạn vào ngày 9/3. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh đề nghị chính quyền địa phương, nhất là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Phú và xã Phước Hưng, nhanh chóng bố trí, sắp xếp chỗ ở tạm cho bà con, vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng lại nhà cho các hộ bị cháy nhà.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh đã trao 5 triệu đồng/hộ có nhà bị cháy hoàn toàn và 1 triệu đồng/hộ có nhà bị cháy một phần. Đây là số tiền hỗ trợ từ quỹ "Cứu trợ" của tỉnh, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của các hộ gặp hoạn nạn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 9/3, tại Tổ 17 (ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng, huyện An Phú), đã xảy ra một vụ hỏa hoạn làm 6 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn nhà cháy một phần, ước tính tổng thiệt hại về tài sản là hơn 1,4 tỷ đồng. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Ngay khi xảy ra hỏa hoạn, lãnh đạo huyện An Phú và xã Phước Hưng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho các gia đình có nhà bị cháy.

Theo Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức, các hộ có nhà bị cháy đều thuộc diện hộ khó khăn của địa phương. Huyện An Phú đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, đề nghị xem xét hỗ người dân theo quy định.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân huyện An Phú hỗ trợ khẩn cấp 50 triệu đồng/hộ có nhà bị cháy hoàn toàn, 15 triệu đồng đối với hộ có nhà bị cháy một phần. Trong đó, nguồn từ Quỹ hỗ trợ thiên tai là 20 triệu đồng/hộ có nhà bị cháy hoàn toàn, 15 triệu đồng đối với hộ có nhà bị cháy một phần, số còn lại do huyện vận động từ các nguồn lực trong xã hội nhằm giúp bà con có kinh phí xây dựng lại nhà trong thời gian sớm nhất.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà ở huyện biên giới An Phú
Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà ở huyện biên giới An Phú

Sáng 9/3, ông Ngô Công Thức - Bí thư Huyện ủy An Phú (An Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra hỏa hoạn khiến 6 căn nhà bị cháy hoàn toàn, một căn bị cháy khoảng 50%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN