Tàu hỏa va xe tải, lái tàu thương nặng

Vào hồi 14 giờ ngày 17/5, tại đoạn đường sắt giao nhau với đường ngang dân sinh tại Km1643 + 360, thuộc địa bàn xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc ( Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa số hiệu D19E - 931 hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thừa Thiên Huế và một chiếc xe tải biển kiểm soát 60L – 5557 khiến 3 người bị thương. Khi đoàn tàu đang đến khu vực đường ngang dân sinh trên, chuông cảnh báo đã vang lên, tuy nhiên chiếc xe tải vẫn cố vượt qua đường sắt, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng. 


Đầu tàu hỏa bị hư hỏng nặng.


Sau cú đâm mạnh, phần đầu của tàu hỏa đã bị bẹp rúm một góc, gây hư hỏng nặng. Lái tàu là anh Đặng Quang Hiển (30 tuổi) bị thương nặng và kẹt trong cabin tàu, phụ lái tàu cũng bị thương. Sau khi xảy ra tai nạn, người dân và lực lượng chức năng Đồng Nai sử dụng máy cắt sắt đến hiện trường để giải cứu lái tàu kẹt trong cabin. Đến khoảng 16 giờ 15 phút, lái tàu đã được đưa ra ngoài và được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện. 


Người dân và lực lượng chức năng sử dụng máy cắt sắt đến hiện trường để giải cứu lái tàu kẹt trong cabin.


Chiếc xe tải bị tàu hỏa đâm lật nghiêng bên đường ray. Tài xế xe tải bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. 


Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.


Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với ngành đường sắt đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến 17 giờ 30, tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua khu vực trên đã được giải phóng. Ngành đường sắt đã điều một đầu tàu khác đến thay thế cho đầu tàu bị hư hỏng để tiếp tục hành trình.



Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)

Xe tải va chạm tàu hỏa tại Thái Nguyên
Xe tải va chạm tàu hỏa tại Thái Nguyên

Một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi một xe tải va chạm với tàu hỏa chở khách theo hướng Lưu Xá - Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN