Tàu hỏa Hà Nội - Lào Cai trật bánh

Sự việc xảy ra vào chiều tối qua (19/7) khi một tàu chở hàng bị trật bánh tại khu vực ga Văn Phú, tỉnh Yên Bái. Không có thiệt hại về người nhưng các chuyến tàu kế cận đã bị chậm nhiều giờ đồng hồ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Bính - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cho biết sự cố xảy ra không gây thiệt hại về hàng hóa vì tất cả vẫn nằm trên xe container, tuy nhiên công tác giám định vẫn phải thực hiện.

“Ngay trong tối hôm qua, một mắt tàu chợ từ Lào Cai về Hà Nội đã phải giải thể tại Yên Bái với số tiền vé trả lại là 38 triệu đồng để hành khách chuyển tải lên phương tiện đường bộ tiếp tục hành trình. Còn chiều từ Hà Nội lên Yên Bái đã phải trả 200 khách trước 1 ga (tại ga Đan Thượng) để họ bắt ô tô. Ngoài ra, không đoàn tàu nào bị bãi bỏ, một số đoàn tàu bị chậm giờ do phải dẫn đường và giảm vận tốc chạy tàu.” - ông Bính cho hay.

Về nguyên nhân xảy ra sự cố nói trên, hiện Trung tâm cứu hộ cứu nạn đã lập biên bản và đang xác định nên chưa có kết luận chính thức. Tuy nhiên, ông Bính cho biết về nguyên lý thì thường do đường hoặc do toa xe hàng.

“Những ngày qua trên Yên Bái có mưa nhiều nên có thể chất lượng đường có vấn đề, đây khả năng cũng là nguyên nhân chính dẫn tới sự cố tàu bị trật bánh.” - ông Bính đặt ra nghi ngờ.

Công tác cứu hộ sau sự cố cũng được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của 3 đơn vị ngành đường sắt và khoảng 200 cán bộ công nhân tham gia. Đội cứu hộ đã phải bổ sung thêm tà vẹt và đá để sửa chữa đường ray.


Đến 23h đêm, việc cứu hộ đã hoàn tất và thông tàu trở lại, mọi hoạt động khai thác đã trở lại bình thường.



Theo dantri.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN