Tàu cá va chạm trên biển, 15 thuyền viên thoát nạn

Sau 10 tiếng cứu hộ, đến 9 giờ ngày 13/12, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực I đã lai dắt tàu cá NA 90144 TS cùng 15 thuyền viên về bờ an toàn.

Trước đó, lúc 10 giờ 54 phút ngày 12/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực I nhận được thông tin tàu cá NA 90144 TS với 15 thuyền viên, do ông Hoàng Văn Luận (sinh năm 1957, trú tại Hồng Thái, Quỳnh Phương, Hoàng Mai, Nghệ An) làm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt hải sản trên biển đã va chạm với tàu TH 90272 TS ở vị trí cách đảo Bạch Long Vĩ 42 hải lý hướng Nam Tây Nam.

Sau khi va chạm, tàu NA 90144 TS bị nước tràn vào, tàu có nguy cơ bị chìm. Thuyền viên trên tàu bị nạn yêu cầu ứng cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn tàu SAR 411 do Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực I điều động, ra hiện trường để tiến hành tìm kiếm cứu nạn 15 thuyền viên bị nạn.

Đến 17 giờ 30 ngày 12/12, tàu SAR 411 đã nhanh chóng tiếp cận khu vực tàu NA 90144 TS bị nạn, cứu được 15 thuyền viên lên tàu, tiến hành chăm sóc y tế.


Đến 9 giờ ngày 13/12, 15 thuyền viên tàu NA 90144 TS đã được các lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa về tới biển Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An an toàn. Hiện sức khỏe của 15 thuyền viên đã ổn định.

Bích Huệ (TTXVN)
Đưa thuyền viên gặp nạn về đất liền điều trị
Đưa thuyền viên gặp nạn về đất liền điều trị

Theo tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II: Lúc 9 giờ 10 phút ngày 2/12, tàu SAR 412 đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II ở Đà Nẵng, đưa thuyền viên trên tàu UNICORN BRAVO bị đau bụng vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN