Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Tuyên Quang hiện có 127 người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử. Theo Thượng tá Đào Tuấn Hùng, Giám thị Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử từ sớm, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm bảo đảm quyền bầu cử cho những người bị tạm giữ, tạm giam.
“Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, lập danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên tại các khu vực theo quy định của trại. Thông qua hệ thống loa phát thanh nội bộ, Trại tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định về bầu cử để những người đang bị tạm giữ, tạm giam nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử”, Thượng tá Đào Tuấn Hùng cho biết.
Đơn vị cũng bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp, bảo đảm trang nghiêm và đúng quy định. Hòm phiếu, phiếu bầu, tài liệu phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ; các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày bầu cử cũng được xây dựng chặt chẽ.
Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội quản giáo cho biết, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã trực tiếp phổ biến quy định về bầu cử cho những người bị tạm giữ, tạm giam; hướng dẫn quy trình bỏ phiếu và giải thích rõ tiêu chuẩn đại biểu ứng cử để các bị can hiểu và thực hiện đúng.
“Dù trong môi trường đặc biệt, việc tổ chức bầu cử vẫn phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi hướng dẫn những người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện từng bước trong quy trình bầu cử để việc bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự”, Trung tá Lê Anh Tuấn nói.
Phạm nhân P.Đ.A (sinh ngày 29/9/2006) thường trú ở tổ 14, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Tuyên Quang lần đầu được tham gia bầu cử chia sẻ: “Việc được cầm lá phiếu trong tay không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm đối với bản thân và xã hội, là động lực để mỗi người nỗ lực sửa chữa sai lầm và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Trong ngày bầu cử, tổ bầu cử của UBND xã Phú Linh mang hòm phiếu đến khu vực bỏ phiếu được bố trí trong trại để các bị can thực hiện quyền của mình theo đúng quy trình. Mọi hoạt động đều được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm vừa tuân thủ quy định pháp luật, vừa giữ vững an ninh, trật tự trong đơn vị.
Ngoài khu vực bỏ phiếu được bố trí trong trại, tổ bầu cử cũng chuẩn bị phương án thùng phiếu lưu động trong trường hợp cần thiết, bảo đảm mọi người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định.
Việc bảo đảm để những người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện là minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền tham gia vào đời sống chính trị của đất nước theo quy định.
Hơn 580 người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bỏ phiếu nghiêm túc, an toàn
Ngày 15/3, hơn 580 người bị tạm giữ, tạm giam đang chấp hành tại Trại tạm giam Công an thành phố Huế đã tham gia bỏ phiếu bầu cử, theo đúng quy định của pháp luật.
Để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, Trại tạm giam Công an thành phố Huế đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức khu vực bỏ phiếu dành cho người bị tạm giữ, tạm giam. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử, danh sách ứng cử viên và hướng dẫn quy trình bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Việc tổ chức bỏ phiếu bầu cử tại Trại tạm giam Công an thành phố Huế đã diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự thủ tục, theo quy định của pháp luật. Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra hoạt động bầu cử.
Những người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bỏ phiếu với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện ý thức công dân và sự tôn trọng đối với quyền bầu cử của mình. Điều này không chỉ đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền công dân theo quy định của pháp luật, mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đối với người bị tạm giữ, tạm giam.
Theo quy định, dù người bị tạm giữ, tạm giam bị hạn chế một số quyền công dân nhưng vẫn được thực hiện quyền bầu cử.