Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cùng đoàn lãnh đạo đã tới thăm Nhà máy AI (AI Factory) do FPT hợp tác cùng NVIDIA nghiên cứu và phát triển.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cùng đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã tới thăm Nhà máy AI (AI Factory) do FPT hợp tác cùng NVIDIA nghiên cứu và phát triển. Đây là nhà máy AI đầu tiên của Việt Nam với hạ tầng siêu tính toán hàng đầu thế giới. Nhà máy được xây dựng thể hiện khát vọng lớn của FPT trong việc làm chủ công nghệ, phát triển các nền tảng, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp AI chạy trên hạ tầng tính toán do người Việt làm chủ.
Đoàn công tác cũng tham quan Trường Đại học FPT tại Hòa Lạc để tìm hiểu mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ và giáo dục Việt Nam vươn ra toàn cầu.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết: “FPT đặt phát triển khoa học công nghệ là chiến lược xuyên suốt và cam kết phát triển bền vững theo con đường này. FPT mong muốn được giao các ‘bài toán’ và nhiệm vụ lớn để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao công nghệ thế giới”.
Trong kỷ nguyên AI, Việt Nam đang ngày càng khẳng định dấu ấn tri thức trên bản đồ CNTT toàn cầu. FPT là một đại diện góp phần vào hành trình này, với những thành tích như: Đạt 1 tỷ USD doanh thu từ thị trường nước ngoài từ năm 2023, giành hợp đồng công nghệ trị giá 225 triệu USD tại Mỹ, lần đầu tiên vượt qua các đối thủ đến từ Ấn Độ. Tập đoàn mong nhận được sự hỗ trợ từ các đại sứ, Bộ Ngoại giao trong thúc đẩy kết nối kinh tế, nghiên cứu phát triển công nghệ.
Bên cạnh đó, ở lĩnh vực giáo dục, FPT mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với các trường đại học thuộc Top 1.000 thế giới tại Mỹ để mở cơ sở giáo dục tại Việt Nam, mở rộng chương trình trao đổi sinh viên và chia sẻ học liệu bán dẫn, lĩnh vực có yêu cầu kiểm soát cao và đặc thù tiếp cận riêng biệt.
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định: “Trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế thời gian tới, Bộ Ngoại giao khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, mong muốn hai bên sẽ trao đổi, hoàn thiện Nền tảng số liên thông về ngoại giao kinh tế để triển khai mạnh mẽ, thực chất, sáng tạo hơn nữa công tác quan trọng này”.