Tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Tây Ban Nha

Sáng 23/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội khóa II nhấn mạnh, quan hệ hai nước Việt Nam - Tây Ban Nha đã có những bước phát triển vượt bậc. Trong bối cảnh phải điều chỉnh quan hệ quốc tế, Tây Ban Nha vẫn tiếp tục coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lãnh đạo nước ta rất quan tâm phát triển quan hệ với Tây Ban Nha và đã chủ động nâng quan hệ với Tây Ban Nha lên tầm “đối tác chiến lược nhìn về tương lai”.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội khóa II phát biểu.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội được thành lập ngày 14/9/2015, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội. Trải qua hai kỳ đại hội, Hội đã không ngừng phát triển và đạt được những thành tích đáng kể về công tác tổ chức và nội dung hoạt động. Đến nay, Hội đã phát triển được 12 Chi hội thành viên.

Các Chi hội đều rất tích cực trong các hoạt động chung của Hội, đặc biệt khi đón các đoàn sang thăm Việt Nam, các chi hội đã chủ động đón tiếp, đóng góp nhiều phương diện, góp phần trong việc quảng bá hình ảnh của Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ từ năm 2012 - 2017, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố đã giữ được vai trò của mình trong các hoạt động hữu nghị song phương Việt Nam - Tây Ban Nha cũng như hoạt động chung của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố. Các hoạt động của Hội đã góp phần nuôi dưỡng và tăng cường mối quan hệ quần chúng giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội  phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha, tiến hành những hoạt động hiệu quả thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. Cùng với đó, trong nhiệm kỳ mới, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì và đẩy mạnh quan hệ với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội và cộng đồng người Tây Ban Nha đang làm việc tại Hà Nội, đồng thời củng cố các Chi hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha hiện có và phát triển thêm các chi hội mới từ các sở, ngành, trường học, doanh nghiệp theo phương châm có hoạt động thực chất và hiệu quả.

Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động hữu nghị thường xuyên với Đại sứ quán Tây Ban Nha nhân dịp Quốc khánh Tây Ban Nha, kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước hoặc các sự kiện quan trọng khác; tổ chức hoặc tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha như: triển lãm văn hóa và con người, đón đoàn nghệ thuật Tây Ban Nha sang biểu diễn tại Việt Nam, giao lưu múa rối; phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam để mời đoàn nghệ thuật Flamenco - Tây Ban Nha sang Việt Nam, kết hợp với dàn nhạc dân tộc quốc gia Việt Nam, tổ chức Đêm vũ hội Tây Ban Nha tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh…


Phát biểu tại Đại hội, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam Miguel Moro Aguilar bày tỏ vinh dự được tham dự Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại biện lâm thời Miguel Moro Aguilar tin tưởng và hy vọng Tây Ban Nha sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới của mình.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 25 Ủy viên. Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tin, ảnh: Nguyễn Cúc (TTXVN)
Dấu mốc quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha
Dấu mốc quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa có chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha từ ngày 23-25/5 nhân kỷ niệm 40 năm Việt Nam và Tây Ban Nha thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN