Tái diễn nạn 'cát tặc' ở Kon Tum

Sau một thời gian dài yên ắng vì sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, đến nay tình trạng khai thác cát trái phép lại tái diễn trên địa bàn các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum.

Hiện trường một vụ khai thác cát trộm trên sông Đăk Pxi (Kon Tum).

Điều đáng nói là các điểm khai thác cát nằm giữa khu dân cư, sát các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã nhưng chính quyền và các ngành chức năng liên quan vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, tại huyện Đăk Tô, điểm khai thác cát trái phép trên sông Đắk Tờ Kan nằm sát Quốc lộ 40 B và nằm ngay giữa khu dân cư làng Tê Pheo, xã Đăk Trăm.

Theo người dân trong làng, điểm khai thác cát này thường hoạt động vào giờ nghỉ trưa, cuối giờ buổi chiều và sáng sớm hàng ngày. Vào các ngày nghỉ cuối tuần, hoạt động khai thác cát càng nhộn nhịp.

Tại hiện trường, một máy đào đang múc cát lên xe, trên bờ 3 xe tải đang chờ đến lượt đưa cát lên xe chở đi tiêu thụ. Hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra ngang nhiên.

Ông Ngô Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Tô thừa nhận, trên địa bàn huyện vẫn xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép. Còn trên sông Pô Kô đoạn chạy qua xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, vẫn tồn tại 3 điểm đang khai thác cát trái phép nằm sát Quốc lộ 14.

Thực tế trên đòi hỏi chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum cần vào cuộc quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép, gây thất thoát tài nguyên.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)
Thủ tướng yêu cầu Tuyên Quang báo cáo giải quyết tình trạng khai thác cát trái phép
Thủ tướng yêu cầu Tuyên Quang báo cáo giải quyết tình trạng khai thác cát trái phép

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo việc giải quyết tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN