Tắc đường nghiêm trọng tại thành phố Đà Lạt

Từ 12h - 15h ngày 28/1 (tức mùng 4 tết Canh Tý), các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Đà Lạt, nhất là tuyến Quốc lộ 20 đi qua địa bàn thành phố đã lâm vào tình trạng “vỡ trận”. Nhiều phương tiện giao thông phải mất cả tiếng đồng hồ mới di chuyển qua được quãng đường gần 1 km.

Chú thích ảnh
Các phương tiện chen chúc nhau trên đường Trần Hưng Đạo.

Từ sáng mùng 4 tết Canh Tý, trên tuyến đường tuyến đường nối thành phố Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ và Nam Trung bộ đã đông nghẹt các phương tiện di chuyển theo chiều lên thành phố Đà Lạt. Chiều ngược lại từ thành phố biển Nha Trang lên thành phố Đà Lạt cũng khá đông các phương tiện xe khách, xe du lịch.

Do lượng phương tiện quá đông, cộng với các khu du lịch mở ra trên đèo Mimosa không có điểm đỗ xe chở khách du lịch nên đỗ trên lòng đường đã khiến cả hai đèo là Prenn và Mimosa tắc nghẽn nặng. Cả hai đèo này đều từ đầu đường cao tốc Liên Khương - Prenn dẫn vào thành phố, theo quy định ngày thường thì xe tải đi qua đèo Mimosa, các loại phương tiện khác đi qua đèo Prenn.

Để giảm tải trong những ngày tết, tỉnh Lâm Đồng đã phân luồng giảm tải cho đèo Prenn với quy định từ ngày mùng 3 tết, khi lượng phương tiện lưu thông lớn, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn xe ô tô từ 16 chỗ chở lên di chuyển lên Đà Lạt qua đèo Mimosa. 

Nhưng trong ngày mùng 4 tết, cả hai đèo này đều xảy ra ách tắc nghiêm trọng. Đặc biệt, tuyến đường Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Khe Sanh cho tới ngã ba Trần Quý Cáp, các phương tiện giao thông bị kẹt cứng hàng tiếng đồng hồ. Đây là tuyến Quốc lộ 20 chạy qua địa bàn thành phố Đà Lạt.

Do sốt ruột, nhiều phương tiện cơ giới đã chen sang cả bên đường ngược chiều, leo lên vỉa hè, dàn thành 4 làn xe ô tô, chiếm hết cả phần đường ngược chiều, xe mô tô phải chạy trên hè. Trong khi đoạn đường này, mỗi chiều chỉ cho phép đi 1 làn xe ô tô và 1 làn xe mô tô. 

Anh Trần Thanh Sơn, trú tại Tân Phú, Đồng Nai cho biết: “Quá kinh hoàng, gia đình tôi chỉ đi qua Đà Lạt để sang thành phố Nha Trang. Vậy mà đi qua địa phận thành phố Đà Lạt đã mất 3 tiếng đồng hồ trên quãng đường khoảng hơn 10 km. Riêng đoạn đi trong phố (từ ngã tư Khe Sanh cho tới ngã ba Trần Quý Cáp) dài chưa tới 1 km mà mất cả tiếng….”

Do các phương tiện chen nhau sang hết phần đường ngược chiều, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phải phân luồng, hướng dẫn các phương tiện giao thông từ thành phố Nha Trang lên thành phố Đà Lạt từ ngã ba Trần Quý Cáp đi vào sâu trong thành phố. Từ đó theo các tuyến đường trong khu vực này để đi vào hoặc vượt qua thành phố tùy theo nhu cầu.

Cho đến 15h cùng ngày, tình trạng ách tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt mới được giải quyết, nhưng chủ yếu là do giảm phương tiện giao thông đi vào thành phố.

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Khách du lịch tăng đột biến, Đà Lạt vẫn đáp ứng đủ nhu cầu nghỉ dưỡng
Khách du lịch tăng đột biến, Đà Lạt vẫn đáp ứng đủ nhu cầu nghỉ dưỡng

Từ mùng 3 Tết (27/1) đến nay, lượng khách du lịch từ các tỉnh, thành trong cả nước bắt đầu đổ về thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tham quan, nghỉ dưỡng khá đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN