Tắc đường gần 2 giờ tại khu vực cầu Bình Triệu

Ngày 9/2 (mùng 7 Tết), hàng ngàn người từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Đông Nam bộ về quê ăn Tết tiếp tục đổ về TP Hồ Chí Minh bằng các phương tiện ô tô, xe máy, khiến giao thông trên quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến Bến xe Miền Đông bị ùn tắc gần 2 giờ đồng hồ.

Lượng xe đổ về Bến xe Miền Đông tăng cao đột biến khiến cửa ngõ phía Đông TP.HCM bị ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh: Vĩnh Phú - TTXVN


Trung tá Thân Thành Hy, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh cho biết: Hàng chục ngàn người đã qua khu vực này vào buổi sáng và trùng với giờ cao điểm, đồng thời cũng là thời điểm nhiều chuyến tàu đưa đón khách ra vào ga Sài Gòn tại khu vực ngã tư Bình Triệu làm cho người dân phải lưu thông rất chậm, ùn ứ xe. Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã huy động 100% lực lượng ứng trực điều phối giao thông, phân luồng để giải tỏa khu vực này. Đến gần 8 giờ sáng, tình hình giao thông khu vực này mới bình thường trở lại.

Theo thông báo của Bến xe Miền Đông, ngày 9/2, lượng hành khách từ các tỉnh miền Bắc, Tây Nguyên về bến tiếp tục tăng cao. Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết: Trong ngày 9/2, đã có hơn 1.700 lượt xe vào bến với lượng hành khách đạt hơn 42.000 người. Bến xe cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các xe giải phóng khách, quay đầu xe ngay, đồng thời giảm 50% phí phục vụ tại bến. Tại Bến xe Miền Tây, lượng khách về cũng khá đông với khoảng hơn 1.600 lượt xe, hơn 30.000 hành khách về bến.

Hoàng Anh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN