Sôi nổi ghi danh học hè

Còn khoảng hai tuần nữa, học sinh các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) sẽ bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2010 - 2011. Đây sẽ là niềm vui khôn tả của con trẻ nhưng cũng sẽ là nỗi lo của không ít bậc phụ huynh ở thành phố. Học hè đang là cách được nhiều gia đình lựa chọn, trong đó những gia đình có con đang độ “mới lớn” lựa chọn cách cho con tham gia vào “Học kỳ trong quân đội”.

Lớp học múa tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Ảnh: Internet

Khi kỳ thi cuối năm đang diễn ra thì nhiều bậc phụ huynh tại Hà Nội đã ngắm nghía địa điểm gửi con cũng như nơi cho con được “chơi mà học”. Chủ đề cho con học môn gì mùa hè, chơi trò gì trong hè được bàn tán sôi nổi tại các diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ cũng như tại các địa điểm đăng ký dự học…

Ngày 15/5 là ngày đầu tiên nhận đơn học hè tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đây là địa điểm hằng năm thu hút được một lượng lớn học sinh tại Hà Nội tham gia. Trong ngày đầu này cũng là ngày nghỉ nên số lượng phụ huynh tới đông đột biến. Nhiều người phải rất vất vả mới có thể nộp được đơn xin học cho con. Chị Thu Phượng (Lương Yên) cho hay: “Gọi là tìm chỗ để cho con vui học hè nhưng cũng căng thẳng chả kém. Phải mất gần một tiếng đồng hồ tôi mới nộp xong đơn và tiền học cho con”.

Theo một cán bộ tư vấn tuyển sinh tại Cung thì thời gian này, trung bình mỗi ngày Cung tiếp khoảng 1.000 lượt phụ huynh tới đăng ký cho con học hè. Năm nay, Cung trong tình trạng quá tải với lượng học sinh tham gia học khoảng 20.000 lượt/ngày với khoảng 80 môn thuộc các ngành học khác nhau.
Các môn ngoại ngữ, nghệ thuật, giao tiếp, kỹ năng sống, tiếng Anh, vẽ có số lượng học sinh đăng ký vượt trội với trẻ có nhóm tuổi từ 8 - 12. Anh Huy Hoàng (quận Ba Đình) vừa xem bảng danh sách các môn và lịch học tại Cung cho hay: “Rút kinh nghiệm từ năm trước, muốn cho con học hè ở Cung Thiếu nhi phải tham khảo trước và đăng ký nhanh. Để đến khi con nghỉ hè mới đi tìm quả là khó, có khi còn hết lớp mà con mình muốn theo học. Để con ở nhà ngày nào là vất vả ngày ấy, thậm chí cháu chơi một mình thường sẽ chỉ xem ti vi cả ngày. Tôi phải tranh thủ giờ nghỉ buổi chiều để ngó nghiêng các lớp ở Cung. Học phí ở đây vừa phải và tạm chấp nhận về chất lượng học”.

Lớp vẽ tại Cung Thiếu nhi Hà Nội thu hút khá nhiều học sinh mỗi khi hè đến. Ảnh: Internet

Nhiều bậc phụ huynh ủng hộ việc đến hè con trẻ bậc tiểu học đi học ngoại khóa như bơi, tiếng Anh, mỹ thuật sáng tạo… vì tạo hứng thú cho trẻ hơn là việc để trẻ ngồi vào máy tính chơi game hoặc xem ti vi cả ngày, trong khi về quê lại sợ việc khó cai quản với môi trường sông nước. Việc thuyết phục để trẻ đến được lớp học cũng là một bước quan trọng. Chị Thu (Cầu Giấy) hiến kế: “Trẻ chưa tìm hiểu được các môn ngoại khóa nhưng bố mẹ có thể giúp con định hướng. Lúc đầu là bố mẹ tìm lớp, sau đó “hỏi ý kiến” con, nếu con thích thì giam gia. Nên cho học thử hoặc tham gia là tốt nhất vì có thể ban đầu con không thích nhưng sau tham gia rồi lại thích thôi".

Chị Mai (Linh Đàm) tâm sự: “Cuối tháng 5 này, con gái tôi được nghỉ hè. Tôi đang phân vân không biết nên cho con học hè ở đâu. Nếu học tại các trường tư thục, thì tôi thấy không yên tâm về chất lượng chăm sóc. Trong khi vợ chồng tôi đi làm cả ngày không có thời gian trông bé”. Đây không chỉ là tâm tư của mình chị Mai, nhiều bậc phụ huynh khác cũng chung nỗi lo này khi con nhỏ được nghỉ hè. Tại diễn đàn webtretho (diễn đàn cho các bậc cha mẹ), chủ đề “Nghỉ hè cho bé học gì? Ở đâu?” được nhiều bậc phụ huynh bàn tán sôi nổi. Một phụ huynh có nickname missJun cho biết: “Cháu nhà tôi năm ngoái học hè ở trung tâm Anh ngữ Cleverlearn. Cháu thích lắm, năm nay lại đòi đi học ở đấy tiếp. Ở đó, các con được đi dã ngoại, học múa hát, được biểu diễn nữa”.

Trong khi đó, lựa chọn gửi con đến trường mầm non tư thục vẫn được phụ huynh “chuộng”. Nắm bắt được thực tế này, không ít trường mầm non tư thục đã lên kế hoạch về việc tiếp nhận thêm trẻ trong thời gian nghỉ hè. Một số trường đã có những chương trình “Vui hè” dành cho trẻ mầm non và cả bậc tiểu học (chủ yếu là trẻ lớp 1 và lớp 2). Nhiều phụ huynh mách rằng: “Ở đó có thể gửi con cả ngày, còn thứ bảy và chủ nhật cũng có lớp học riêng”. Tuy nhiên, theo ghi nhận, học phí của mỗi khóa học hè tại các trường mầm non tư thục cũng phải dựa vào điều kiện gia đình mới có thể theo được.
Tại các dịch vụ học hè của các trung tâm Anh ngữ, các tổ chức giáo dục như Language Link, Apolo,… cũng không kém phần sôi động. Những gói du học hè tại Xinhgapo, Trung Quốc, Anh, Mỹ… chỉ dành cho những gia đình có điều kiện kinh tế.

Còn tại Trường thể thao thiếu niên 10/10, chủ yếu dạy các môn võ thuật, trong đó có lớp bóng bàn, bơi lội, aerobic… Hút được nhiều học viên nhất ở trung tâm này vẫn là môn bơi lội. Nhiều bậc phụ huynh ở Hà Nội cho con tới đây vừa để rèn luyện và cũng yên tâm hơn khi tự trông con tại các bể bơi.

Lê Vân

Rèn luyện kỹ năng sống trong “Học kỳ trong quân đội”
Rèn luyện kỹ năng sống trong “Học kỳ trong quân đội”

Với những cô cậu học trò đang ở độ tuổi cấp II, cấp III, nhiều gia đình đã chọn cho con em mình một khóa huấn luyện trong “Học kỳ trong quân đội”. Ra đời ở miền Bắc tính đến nay là 3 năm, “Học kỳ trong quân đội” đã trở thành “cơn sốt” của không ít gia đình có con đang tuổi “mới lớn”…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN