Sạt lở núi vùi lấp 3 cơ quan ở Quảng Ngãi

Chiều 23/11, ông Lê Văn Tùng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết: Rạng sáng ngày 22/11, đã xảy ra một vụ sạt lở núi với khối lượng khoảng 20.000 mét khối đất đá, vùi lấp nặng tầng trệt của 3 cơ quan Trạm khuyến nông, Trạm Thú y và Trạm Bảo vệ thực vật huyện Sơn Tây và làm hư hỏng nhiều bàn ghế, tủ, máy tính và chôn vùi nhiều hồ sơ, giấy tờ khác; không thiệt hại về người.


Lở núi khiến bùn đất tràn vào vùi lấp 3 cơ quan nhà nước ở huyện vùng cao Sơn Tây. Ảnh: vnexpress.net


Ngay sau khi xảy ra sạt lở núi, UBND huyện chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Tây huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy huyện đội, Công an huyện và lực lượng đoàn viên thanh niên đến phối hợp cùng cán bộ, viên chức của 3 cơ quan tìm kiếm các máy tính, tài liệu, hồ sơ, di chuyển những đồ đạc còn sử dụng được đến nơi an toàn.

Cũng theo ông Lê Văn Tùng: Do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, nên trước mắt huyện chỉ đạo cho di chuyển 3 đơn vị này đến làm việc tạm tại Phòng khám đa khoa khu vực Sơn Mùa. Hiện nay, tình hình mưa lũ ở huyện miền núi Sơn Tây vẫn còn phức tạp nên chưa thể xử lý ủi khối lượng đất đá này đi nơi khác. Qua mùa mưa, huyện sẽ cho bạt mái ta luy dương và xây kè chống sạt lở phía sau 3 cơ quan vừa bị thiệt hại.


Nguyễn Đăng Lâm
Sạt lở ngổn ngang tại đèo An Khê, Gia Lai
Sạt lở ngổn ngang tại đèo An Khê, Gia Lai

Có mặt tại đèo An Khê vào sáng 16/11, hàng chục điểm sạt lở ngổn ngang cây cối, đất đá tràn ra mặt đường. Các phương tiện ùn ứ từ tối 15/11 không thể đi được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN