Xe máy đi vào thôn Phú Đồng (xã Phú Mỡ) gặp khó khăn tại đoạn sạt lở nghiêm trọng.
Di chuyển bằng nhiều phương tiện vô cùng khó khăn, sáng 28/11, phóng viên TTXVN đã tiếp cận được đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng tại thôn Phú Đồng (xã Phú Mỡ). Ghi nhận nơi đây, hàng trăm khối đất đá từ trên núi đổ tràn xuống mặt đường với chiều dài hơn 2km. Dòng nước trong khe núi vẫn còn chảy ra đường ở một số đoàn. Phía taluy âm mặt đường có nhiều đoạn bị nứt toác, sụt lún.
Anh So Minh Thế (người dân thôn Phú Đồng) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 13 và mưa lớn kéo dài trong đợt vừa qua, tuyến đường dẫn vào thôn bị sạt lở nghiêm trọng, không thể đi lại được. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nỗ lực khơi thông một số đoạn để xe tải nhỏ và ô tô di chuyển. Còn lại nhiều đoạn với lớp đất đá dày gần 1m tràn ra đường nên chỉ có thể đi lại bằng xe máy. Gia đình anh có 2ha keo bị ngã đổ nhưng không thể chở đi bán được do xe tải không thể vào trong thôn.
Anh La O Thanh (thôn Phú Đồng) chia sẻ, bão lũ gây sạt lở, ách tắc tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn khiến cuộc sống của anh và các hộ dân trong thôn gặp khó khăn. Việc sản xuất cũng tạm dừng do xe tải không vào trong thôn được. Người dân phải dùng xe máy di chuyển ra ngoài thôn đến trung tâm xã để nhận hàng cứu trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Nhiều người già không di chuyển phải nhờ thanh niên nhận dùm để duy trì cuộc sống.
Người dân thôn Phú Đồng chở gạo về nhà trên tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.
Tại thôn Phú Hải (xã Phú Mỡ), người dân cũng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất khi tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn bị ách tắc do bão lũ vừa qua. Hai cây cầu bị hư hại không đi lại được. Nhiều đoạn đường sạt lở nghiêm trọng, nứt đường vô cùng nguy hiểm. Sau mưa lũ, các đơn vị đã khẩn trương thi công sửa chữa một số đoạn để người dân đi lại bằng xe máy.
Anh So Minh Lý (trưởng thôn Phú Hải) cho biết, mưa bão khiến nhiều khu vực trong thôn sạt lở; đặc biệt tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn bị lớp đất đá trên núi đổ tràn xuống đường gây chia cắt giao thông. Hiện chỉ mới khơi thông được một phần để người dân di chuyển bằng xe máy và các phương tiện thô sơ. Bão cũng khiến nhiều hécta keo của người dân bị thiệt hại gãy đổ nhưng không bán được do xe tải chưa thể di chuyển vào trong thôn.
Thôn Phú Hải cũng đã huy động người dân khắc phục sự cố sạt lở đường để đi lại an toàn. Người dân giúp đỡ nhau, chia sẻ nhau từng phần quà của chính quyền địa phương và nhà hảo tâm. Đến sáng 28/11, nhiều đoàn từ thiện vẫn đang về thôn để giúp đỡ người dân nên ai cũng phấn khởi, cố gắng vượt qua khó khăn.
Các đơn vị thi công nỗ lực sửa chữa tuyến đường dẫn vào thôn Phú Hải, Phú Đồng.
Thôn Phú Hải hiện có hơn 70 hộ dân, thôn Phú Đồng hiện có hơn 180 hộ dân (chủ yếu là đồng bào người Ba Na). Người dân chủ yêu làm nông, làm rừng nên đời sống còn nhiều khó khăn. Tuyến đường dẫn vào hai thôn hiện vẫn chỉ là đường đất chưa được thảm nhựa hoặc bê tông hoá. Người dân ở vùng núi sâu nên ít tiếp cận công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ để phát triển sản xuất.
Ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ cho biết, sau khi tuyến đường dẫn vào hai thôn Phú Hải và Phú Đồng bị sạt lở nghiêm trọng, địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện để nỗ lực khắc phục. Đường thông đến đâu thì hàng hoá cứu trợ được vận chuyển đến đó để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn tạm thời. Địa phương cũng vận động người dân cùng chính quyền địa phương và các đơn vị thi công khắc phục hậu quả thiên tai.