Sà lan mất lái, va chạm vào cống bị chìm

Ngày 13/4, tại kênh 30/4 (thuộc khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa. May mắn, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Theo đó, vào lúc 7 giờ ngày 13/4, chiếc sà lan biển kiểm soát BL 9080 đang vận chuyển đá, do thuyền trưởng Dương Minh Chơn điều khiển, di chuyển trên kênh 30/4 từ hướng Phường 2 (thành phố Bạc Liêu) ra phường Nhà Mát. Khi đến cống Nhà Mát thuộc khóm Chòm Xoài, sà lan bị mất lái va chạm vào cống và bị mắc kẹt không di chuyển được. 

Sau gần 30 phút bị mắc kẹt, lúc này thủy triều rút, nước đã tràn vào khoang khiến sà lan bị chìm. Vụ việc đã gây ách tắc giao thông thủy, các phương tiện di chuyển trên kênh 30/4 (tuyến kênh chính của tàu thuyền qua cửa biển Nhà Mát) tạm thời không lưu thông được.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường. Tuy nhiên, đến 14 giờ ngày 13/4, các phương tiện cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận vị trí sà lan chìm, do nước thủy triều đang xuống.

Chanh Đa (TTXVN)
Điều tra, xác định nguyên nhân vụ chìm sà lan trên kênh Chợ Gạo
Điều tra, xác định nguyên nhân vụ chìm sà lan trên kênh Chợ Gạo

Theo Trung tá Nguyễn Văn Nhàn, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Kỳ Hôn (Công an Tiền Giang), đến chiều 8/10 vẫn chưa thể trục vớt được chiếc sà lan chở khoảng 1.300 tấn than đá bị chìm trên kênh Chợ Gạo vào rạng sáng cùng ngày do tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN