Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng:

Quyết định 'xoay ngược', dân mất tiền tỷ

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng đã ra quyết định hỗ trợ các hộ nằm trong diện giải tỏa một phần tiền thuế sử dụng đất. Tuy nhiên, khi người dân đóng xong đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng lại ra quyết định bãi bỏ, không hỗ trợ. Trước sự việc này, bà con đang kiến nghị lên nhiều cấp chính quyền mong sớm được giải quyết.

Qua tìm hiểu được biết, ngày 22/1/2010, UBND thành phố Hải Phòng đã ra quyết định 130/2010/QĐ-UBND, trong đó tại điều 15. khoản 4, điểm 4.3 quy định: Người bị thu hồi đất phải di chuyển vào khu tái định cư hoặc di chuyển ra chỗ ở ngoài được giảm 10% tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân nộp đủ tiền đất trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đất tái định cư. Sau đó, ngày 17/5/2010, UBND thành phố ra tiếp quyết định số 760/QĐ-UBND khẳng định tiếp tục hỗ trợ 10% tiền sử dụng đất theo quyết định 130.


Thi công đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nguồn: giaothongvantai.com.vn.


Tuy nhiên, khi hầu hết các hộ dân đi đóng theo quyết định để được nhận hỗ trợ thì hơn hai tháng sau ngày 30/7/2010, UBND thành phố ra quyết định số 1263/QĐ-UBND, trong đó tại điều 1, khoản 2, tiết b quy định bãi bỏ quy định hỗ trợ trên.

Việc ra quyết định trái ngược nhau đã khiến nhiều người dân thuộc diện giải tỏa khó hiểu, gây ra kiến nghị kéo dài. Anh Đào Xuân Thành (SN 1969, trú tại thôn Câu, xã Quang Trung, huyện An Lão) cho biết: Khoảng tháng cuối tháng 5/2010, UBND xã đã thông báo tới các hộ có đất bị thu hồi, họp và giao đất tái định cư.

Tại buổi họp, cán bộ xã công bố Quyết định số 760/QĐ-UBND. Nhận được quyết định trên, ngày 10/6/2010, sau khi được giao đất 10 ngày, 147 hộ trong xã đã nộp tiền để hưởng chính sách này, nhưng đến nay đã 2 năm trôi qua mà chưa ai nhận được tiền hỗ trợ. Số tiền ước tính của các hộ là hơn 3 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Vượng (SN 1962, trú tại huyện An Lão) cho biết: Chúng tôi đã vì dự án, chủ trương, chính sách của Nhà nước, của thành phố mà di dời, nhưng các cấp chính quyền ra quyết định như vậy là ý Đảng chưa hợp lòng dân.

Theo ông Phạm Huy Đảm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, UBND huyện An Lão đã có văn bản gửi UBND thành phố Hải Phòng đề nghị xem xét hỗ trợ giảm 10% tiền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa.

Không chỉ riêng An Lão, hàng nghìn hộ dân khác tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng đang chờ đợi, mong muốn các cấp chính quyền sớm xem xét giải quyết vụ việc một cách thấu đáo.


TTXVN/ Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN