Quỹ Vừ A Dính hỗ trợ học sinh Thành phố Hồ Chí Minh vượt đại dịch

Ngày 30/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức trao học bổng năm học 2020 - 2021 cho học sinh ở thành phố chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho các em học sinh. 

Năm nay, Quỹ Vừ A Dính trao 130 suất học bổng đến học sinh các cấp bị mồ côi cha, mẹ hoặc gia đình gặp khó khăn vì dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Bộ, trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh được trao 48 suất. Mỗi suất trị giá 6 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, cho biết năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh làm đảo lộn cuộc sống người dân thành phố. Trong đó, trẻ em là đối tượng chịu tác động nặng nề nhất với hơn 2.200 em mồ côi cha, mẹ vì COVID-19 và hàng chục nghìn em có gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Các em rất cần sự chung tay, giúp sức của toàn xã hội để có thể quay lại cuộc sống bình thường, tiếp tục đến trường học tập.

Trước tình hình đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng bằng tất cả tấm lòng, các tổ chức, doanh nghiệp, hội viên Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" vẫn sát cánh cùng Câu lạc bộ và Quỹ học bổng Vừ A Dính, góp công sức cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bằng những việc làm thiết thực. Bên cạnh những suất học bổng, các doanh nghiệp, hội viên còn phát trực tiếp 3.000 phần quà đến hộ gia đình, học sinh khó khăn. Đồng thời, các doanh nghiệp, hội viêncòn  hỗ trợ lương thực, thực phẩm trực tiếp cho 30 bếp ăn thiện nguyện để nấu, phân phát hàng nghìn suất ăn cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội.

Bà Trương Mỹ Hoa hy vọng, mỗi suất học bổng tuy không quá lớn nhưng có thể trở thành nguồn động viên, nâng đỡ để các em có thêm niềm tin, động lực trong học tập và cuộc sống. Thời gian tới, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tiếp tục vận động thêm nguồn lực để trao nhiều suất học bổng hơn, xây dựng, thực hiện nhiều hơn dự án đầu tư hỗ trợ học sinh cùng đối tượng yếu thế khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, nhìn chung, dù hoàn cảnh rất khó khăn vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng các em được học bổng năm nay luôn phấn đấu học tập, đạt nhiều kết quả tốt. Với mong muốn góp phần hỗ trợ, đồng hành cùng các em vượt qua nghịch cảnh, khó khăn do đại dịch mang lại, thời gian tới, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính trong công tác vận động và kêu gọi sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay đóng góp. Nhờ các hoạt động này mà Quỹ học bổng Vừ A Dính đến được nhiều hơn và gần hơn với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Chú thích ảnh
Trao học bổng cho các em học sinh tại buổi lễ.

Được thành lập năm 1999, sau gần 22 năm hoạt động, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao trên 90.000 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số. Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tuy mới thành lập 7 năm nhưng đã trao gần 20.000 suất học bổng cho con em ngư dân vùng biển đảo và con của cán bộ chiến sĩ hải quân, biên phòng... Ngoài cấp phát học bổng thường niên, quỹ học bổng còn đầu tư phát triển nhiều dự án theo chiều sâu như, dự án “Chắp cánh ước mơ”, “Ươm mầm tương lai”, “Mở đường đến tương lai”, “Thắp sáng tương lai”...

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh gặp khó tại Kon Tum
Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh gặp khó tại Kon Tum

Ngày 28/12, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính Trương Mỹ Hoa cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao học bổng năm học 2020-2021 cho các học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN