Quảng Trị truy điệu 14 hài cốt liệt sĩ

Sáng 17/3, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu 14 hài cốt  anh hùng liệt sĩ.

Đây là các anh hùng liệt sĩ thuộc Trung đoàn 36, Sư đoàn 308. Các anh  hy sinh ngày 6/4/1972 khi vượt cầu sắt Đông Hà tiến vào giải phóng Quảng Trị; được tìm thấy tại khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà.


Hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc ngày 15/3. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN



Tại buổi lễ, các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Đông Hà, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đông đảo nhân dân đã bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sự hi sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng xương máu chiến đấu vì nền độc lập của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, hài cốt các anh hùng liệt sĩ đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Như tin đã đưa, ngày 15/3, trong khi đào móng xây dựng nhà thờ họ Trần ở khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà, người dân đã phát hiện nhiều vị trí có hài cốt liệt sĩ. Trong hai ngày 15 và 16/3, lực lượng quy tập mộ liệt sĩ đã mở rộng khu vực tìm kiếm trong toàn bộ khuôn viên khu vườn và đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ, cùng nhiều di vật như: tăng võng, thắt lưng, giày, tất, nút áo, 2 quả lựu đạn, hộp đạn.

Vương Lợi
Điểm chôn hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị: Tìm thấy 14 hài cốt
Điểm chôn hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị: Tìm thấy 14 hài cốt

Ngày 16/3, tại khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), sau khi mở rộng phạm vi khai quật, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ đã tiếp tục phát hiện và cất bốc thêm 9 hài cốt liệt sĩ nữa. Như vậy, đến chiều 16/3 đã có tổng số 14 hài cốt liệt sĩ được quy tập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN