Quảng Trị bác bỏ tin sạt lở 130 km bờ sông

Ngày 24/11, ông Hồ Xuân Hòe, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết không có tình trạng các bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị sạt lở 130 km như một số cơ quan truyền thông phản ánh trong thời gian qua.

Tuy nhiên, hiện nay đang vào mùa mưa lũ nên một số tuyến bờ sông ở khu vực xung yếu như đoạn sông Nhùng thuộc thôn xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị bị sạt lở với chiều dài hơn 700m, ăn sâu vào đất liền 20 m và chiều cao từ 3-5m. Trước tình trạng trên, tỉnh đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra thực tế và tìm giải pháp khắc phục.

Ông Hồ Xuân Hòe cho biết thêm, trước mắt ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương đang tổ chức theo dõi chặt chẽ hiện tượng sạt lở, chủ động phương án sơ tán dân và tài sản khi cần thiết; tổ chức cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nghiêm trọng và khu vực có nguy cơ sạt lở, thông báo cho người dân trong vùng được biết để chủ động phương án ứng phó khi có hiện tượng sạt lở xảy ra. Về lâu dài cần nghiên cứu, đề xuất phương án di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.


Trần Tĩnh
Quảng Trị: Sạt lở đất nghiêm trọng ven sông Nhùng
Quảng Trị: Sạt lở đất nghiêm trọng ven sông Nhùng

Bờ sông Nhùng thuộc thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hơn 50 mét và ăn sâu vào đất liền gần 15 mét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN