Quảng Trị: Ba trẻ em rơi xuống hồ nước đuối nước thương tâm

Ngày 4/9, ông Mai Chiếm Hiệp, Chủ tịch xã UBND xã Cam Hiếu xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ em trong cùng 1 thôn bị tử vong.

Chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổ chức mai táng các em theo đúng quy định khi tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày, một nhóm khoảng 5 em nhỏ rủ nhau ra khu vực hồ Lò Gạch chơi, không may 3 em gồm: Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 2008), Hoàng Nhật Tiến (sinh năm 2011), Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 2011) đều trú tại thôn Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu bị trượt chân rơi xuống hồ nước. Những em còn lại chạy về thông báo với người thân tới cứu. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng gồm công an, dân quân tự vệ, y tế xã đã phối hợp với người dân địa phương có mặt tại hiện trường để cứu hộ cũng như cấp cứu ban đầu cho các em. Trung tâm y tế huyện Cam Lộ cũng đã cử các y, bác sỹ đến hiện trường để sơ cấp cứu cho các em. Đến khoảng 15 giờ 40 phút, 3 em được xác định tử vong.

Hiện chính quyền đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình, đồng thời tổ chức họp, lên phương án hỗ trợ tổ chức đám tang trong điều kiện dịch COVID-19…

Được biết, 3 em đều là học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Cam Hiếu.

Thanh Thuỷ (TTXVN)
Ba người bị đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc, hến
Ba người bị đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc, hến

Chiều 2/9, ông Nguyễn Phúc Nhân, Bí thư huyện ủy Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN