Quảng Ngãi tiếp nhận ngư dân Philippines bị nạn trên biển

Chiều 10/12, tại cảng cá Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã tổ chức tiếp nhận 1 ngư dân quốc tịch Philippines bị nạn trên biển, từ tàu cá BĐ 96529 TS.

Trước đó (ngày 5/12), tàu cá BĐ 96529 do ngư dân La Văn Đắng, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang hành nghề câu cá ngừ đại dương trên vùng biển Hoàng Sa, đã phát hiện và vớt 1 người đàn ông tên EDUIN C PUDA JR (sinh năm 1986), cư trú tại xã Bolinao, huyện Pangasinan, tỉnh Lozon, Philippines đang bị trôi dạt trên biển.

Sau khi phát hiện, ông Đắng đã huy động thuyền viên tổ chức cứu nạn và đưa về Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, bàn giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi.

Theo khai nhận của ông EDUIN C PUDA JR, ông hành nghề câu cá ngừ trên 1 chiếc thuyền nhỏ, ngày 28/11 thuyền bị sóng đánh chìm, ông trôi trên biển đến ngày 5/12 được ngư dân Bình Định cứu nạn.

Sau khi tiếp nhận ngư dân nước ngoài bị nạn, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã trao đổi, động viên, khám sức khỏe, bố trí nơi ăn ở. Đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý, thông báo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo qui định của pháp luật và thông lệ ngoại giao.

Đinh Thị Hương (TTXVN)
Khẩn trương cứu hộ tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn trên biển
Khẩn trương cứu hộ tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn trên biển

Báo cáo nhanh ngày 28/11 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tàu cá mang số hiệu Qng 90134- TS do ông Võ Duy Tiến (56 tuổi) trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã gặp nạn khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Trên tàu có 7 ngư dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN