Quảng Ngãi, Quảng Trị khẩn trương phòng, tránh bão số 10

Ngay sau khi nhận tin cơn bão số 10 đang diễn biến phức tạp và có khả năng tăng mạnh khi vào gần bờ, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm cứu cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện và văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai phòng, tránh bão số 10 cấm tàu, thuyền ra biển hoạt động, kể cả tàu vận tải tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn và ngược lại từ 07 giờ ngày 29/9/2013.

Vị trí tâm bão số 10 chụp từ ảnh vệ tinh ngày 29/8. Ảnh: nchmf.gov.vn


Chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với các máy ICOM cộng đồng thông báo diễn biến bão số 10 duy trì thông tin liên lạc với các tàu, thuyền trên biển để chủ động phòng tránh, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn hướng dẫn 14 phương tiện/97 lao động hoạt động tại khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa di chuyển tránh trú bão an toàn.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm cứu cứu nạn các huyện ven biển và huyện Lý Sơn sử dụng tất cả các phương tiện thông tin liên lạc hiện có nắm chắc số lượng tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

Các ngành, địa phương triển khai phương án phòng chống lũ theo cấp báo động kiểm tra, rà soát các khu dân cư đang sống ở vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối và vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở núi, vùng thường xuyên bị lũ chia cắt để chủ động tổ chức sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ di dời, sơ tán dân trong tình huống có lũ lớn hoặc bão ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của cơn báo số 10 có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp vào các tình khu vực miền Trung, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm cứu cứu nạn tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai các phương án ứng phó trước nguy cơ bão số 10 đổ bộ trực tiếp vào Quảng Trị.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm cứu cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các lực lượng Bộ đội biên phòng, lực lượng vũ trang, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai các phương án cụ thể như huy động các thiết bị kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động và đánh bắt trên biển vào tránh trú bão, chằng chống và neo đậu an toàn.

Các cơ quan công sở và nhà dân, đặc biệt là địa phương ven biển phải có phương án chống bão cụ thể, hạn chế những chủ quan do nhiều năm liền không có bão đổ bộ vào địa phương. Đặc biệt, phải có phương án di dời dân ở vùng trũng thấp lên khu vực cao đảm bảo an toàn tính mạng người dân khi bão đổ bộ vào đất liền.   

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm cứu cứu nạn tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các địa phương ngay trong ngày 29/9 phải triển ngay các phương tiện thu hoạch nông sản, chủ động các phương án tiêu úng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sẵn sàng phương án chống bão đổ bộ và lũ quét tại vùng núi, huy động các lực lượng trực 24/24h đảm bảo an toàn hồ đập và đê điều cũng như các công trình đang thi công nhằm hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra. 


Ông Nguyễn Văn Bài, Phó Ban thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết: Hiện nay tất cả tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh đã về nơi neo đậu an toàn. Ngoài triển khai công tác đối phó bão số 10, tỉnh Quảng Trị chú trọng những vùng dễ xảy ra ngập sâu, vùng lũ quét và sạt lở đất... đặc biệt là các huyện ven biển và miền núi như Hướng Hóa, Đăkrông.

Tỉnh cũng đặt ra 2 phương án di dời, thứ nhất là trước 17 giờ ngày 29/9 nếu bão vào sớm phương án thứ 2 là trước 6 giờ sáng ngày 30/9 nếu bão vào chậm. Trong chiều ngày 29/9, tỉnh sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống bão số 10 tại các địa phương vùng ven biển trong tỉnh.


Nguyễn Đăng Lâm/Trần Tĩnh   
Tin khẩn cấp về cơn bão số 10
Tin khẩn cấp về cơn bão số 10

Hồi 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN