TP. Hồ Chí Minh:

Phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép trong khu dân cư

Một cơ sở sang chiết gas trái phép trong khu dân cư (quận 9, TP. HCM) đã bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang khi đang sang triết hàng trăm bình gas mini.

Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 20/3 tại một căn nhà trọ số 2/1 nằm trên đường số 8 (quận 9, TP. HCM) lực lượng Công an phường Long Thạnh Mỹ đã tiến hành kiểm tra đột xuất đã phát hiện hai vợ chồng Chu Sỹ Mộng (28 tuổi, quê Thái Bình) và Hoàng Thị Thùy (25 tuổi) đang sang triết hàng trăm bình gas mini trái phép trong căn phòng rộng hơn 10 m2 nơi hai vợ chồng Mộng và một đứa con 4 tuổi ở.


Tang vật gồm bộ đồ nghề cùng hàng trăm bình gas mini bị cơ quan chức năng thu giữ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 3 bộ đồ nghề sang chiết gas cùng 4 bình gas loại 12kg và gần 600 bình gas mini (trong đó 200 bình gas đã sang chiết xong đang chuẩn bị mang đi giao). Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và tịch thu toàn bộ số tang vật trên mang về phường để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, hai vợ chồng khai, mới chuyển về căn phòng trọ trên được hơn 10 ngày nay để làm nơi sang triết gas. Anh Mộng cho biết thêm: 4 bình gas lớn 12 kg anh mua với giá 400 nghìn/bình, mỗi bình như thế sẽ sang triết được khoảng 70 bình gas mini và được hai vợ chồng đem đi giao cho các quán nhậu và tiệm tạp hóa trên địa bàn với giá từ khoảng 7.000 đồng /bình.

Hiện Công an quận 9 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


Tin, ảnh: Lê Linh

Phát hiện cơ sở sản xuất gas giả tại Ninh Bình

Chiều tối ngày 23/1, đội QLTT số 1 phối hợp với Cục cảnh sát kinh tế (Bộ Công an)... phát hiện trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai của Công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Đất Việt Ninh Bình ở tổ 13, phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp có hành vi sản xuất gas giả...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN