Phấn đấu 25% số phụ nữ nông thôn được đào tạo nghề

Hội nghị Thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 do cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UNWomen), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hôm qua (29/9) tại Hà Nội.

Ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) cho biết, một trong những chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của Việt Nam từ nay đến năm 2020 là phấn đấu sẽ có 25% số lao động nữ ở khu vực nông thôn được đào tạo nghề. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng của mục tiêu thứ hai trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn tới.

Hiện nay, mặc dù cơ cấu ngành nghề, việc làm cho nhóm nam và nữ đã có sự cải thiện, nhưng lao động nữ vẫn tập trung chủ yếu ở những ngành có kỹ thuật giản đơn, còn lao động nam ở những ngành đòi hỏi nhiều vốn và kỹ thuật.

Mạnh Minh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN