Phân bổ nguồn lực quyên góp ủng hộ đúng mục đích, tránh tiêu cực

Chiều 23/9 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã họp trực tuyến với 26 tỉnh, thành phố về công tác hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hơn 300 đại biểu tại 26 điểm cầu của các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Chú thích ảnh
Ban Chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, bão số 3 có cường độ mạnh, lớn nhất, đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Bắc trong 30 năm qua. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại hầu hết các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ, nhất là tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên… đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các địa phương. Tổng thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính khoảng 60.000 tỷ đồng.

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đối với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các lượng lượng vũ trang và toàn thể nhân dân vùng bị thiệt hại; đồng thời, mong muốn các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cùng nhân dân sớm vượt qua những khó khăn, mất mát để sớm ổn định cuộc sống.

Sau 14 ngày, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương trên 1.656 tỷ đồng và đã kịp thời phân bổ hỗ trợ đến các địa phương 2 đợt, với tổng số tiền 1.035 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện công tác vận động, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại được kịp thời, đúng với chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ban Thường trực và Ban Vận động Cứu trợ của 26 địa phương bị thiệt hại, để nghe báo cáo, phản ánh về công tác vận động, tiếp nhận và việc quản lý, sử dụng các nguồn MTTQ Việt Nam đã phân bổ, những khó khăn vướng mắc và các kiến nghị đề xuất liên quan.

Chú thích ảnh
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã họp trực tuyến với 26 tỉnh, thành phố.

Sau cuộc họp, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ tiếp tục phân bổ số kinh phí tiếp nhận ủng hộ, đảm bảo quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, công khai minh bạch nguồn hỗ trợ, để cùng với nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại, sớm đưa người dân ổn định cuộc sống. 

Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Phong trào Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hầu hết các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam đều vận động và ủng hộ kinh phí thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương cũng đã kịp thời tham mưu, đề xuất, phối hợp với UBND và các cơ quan liên quan, ban hành Thư kêu gọi và tổ chức phát động ủng hộ nhân dân tại cơ sở.

Đối với 37 địa phương không bị ảnh hưởng bởi bão số 3, theo tổng hợp sơ bộ, đến 17 giờ ngày 22/9/2024, các địa phương đã vận động để ủng hộ các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại được 941,492 tỷ đồng. Từ số tiền tiếp nhận được, các tỉnh, thành phố đã chuyển về Ban Vận động Cứu trợ Trung ương 147,125 tỷ đồng; chuyển ủng hộ trực tiếp cho các địa phương vùng thiệt hại là 381,510 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Đại biểu thảo luận tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Từ số tiền tiếp nhận được, các tỉnh, thành phố bị thiệt hại bởi bão số 3 sẽ căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại địa phương để phân bổ nguồn lực hỗ trợ. Đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đã phân bổ 47,140 tỷ đồng; tỉnh Yên Bái đã phân bổ 75 tỷ đồng; tỉnh Tuyên Quang đã phân bổ 25,425 tỷ đồng; tỉnh Phú Thọ đã phân bổ gần 40 tỷ đồng; tỉnh Bắc Giang đã phân bổ 68 tỷ đồng; tỉnh Thái Nguyên đã phân bổ 38,802 tỷ đồng; TP Hải Phòng đã phân bổ 47 tỷ đồng… Trong đó, tập trung hỗ trợ các gia đình người chết, người mất tích, người bị thương; hỗ trợ lương thực; hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình bị đổ sập, trôi hoàn toàn; hỗ trợ gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng; hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khôi phục sản xuất…

Từ ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục căn cứ vào mức độ thiệt hại của các địa phương để phân bổ nguồn lực tiếp nhận ủng hộ, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 3 nhanh nhất, kịp thời nhất. Sau khi phân bổ, trong quá trình thực hiện hỗ trợ, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ phân công các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn với vai trò là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đi giám sát, kiểm tra theo Kế hoạch do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành.

Nhấn mạnh tới việc công khai, minh bạch tới đối tượng được thụ hưởng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến yêu cầu thực hiên 4 nguyên tắc phân bổ nguồn lực hỗ trợ: Kịp thời, đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; đảm bảo công khai, minh bạch trực tiếp đến người thụ hưởng; không hỗ trợ trùng lặp, một người không được hưởng 2 lần/nội dung hỗ trợ (Khi sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước thì không dùng nguồn lực vận động ủng hộ để hỗ trợ); bám sát nội dung Nghị định số 93/2021/NĐ-CP về phân bổ nguồn lực hỗ trợ (hỗ trợ ưu tiên gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương theo đúng văn bản hướng dẫn; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân bị mất nhà, mất tài sản; hỗ trợ làm nhà ở cho những hộ dân bị sập đổ, thiệt hại hoàn toàn, nhà ở bị hư hỏng nặng, hộ phải sửa chữa về nhà ở; hỗ trợ cho học sinh nghèo khó khăn do ngập lụt mất hết sách vở, dụng cụ học tập; hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, thông qua việc hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi).

Về định mức hỗ trợ, đối với nhà sập đổ hoàn toàn, mức hỗ trợ tối thiểu là 50 triệu đồng/hộ, bằng với mức xây dựng nhà đại đoàn kết đang triển khai. Đối với việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở, mức tối thiểu là 25 triệu đồng/hộ. 

Đề cập tới thời gian tiếp nhận ủng hộ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, sau 90 ngày kể từ ngày phát động, Ban Vận động Cứu trợ từ Trung ương đến địa phương sẽ đóng tài khoản tiếp nhận ủng hộ. Như vậy, tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 sẽ đóng vào ngày 9/12/2024, chậm nhất là đến hết ngày 31/12/2024 các địa phương sẽ tiến hành phân bổ xong nguồn lực.

Ban Vận động Cứu trợ các tỉnh, thành phố sau khi tiếp nhận nguồn lực phân bổ sẽ báo cáo về Ban Vận động Cứu trợ Trung ương định kỳ 10 ngày/lần đến khi kết thúc việc sử dụng nguồn lực phân bổ (ngày 30/12/2024).

"Ban Vận động Cứu trợ các tỉnh, thành phố cần tiếp tục bám sát các văn bản liên quan để phân bổ nguồn lực ủng hộ theo đúng quy định của pháp luật để giúp đỡ người dân nhanh nhất, kịp thời nhất và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Lê Phú/Báo Tin Tức
Tiếp nhận 100.000 USD từ Đại sứ quán Trung Quốc ủng hộ người dân vùng bão, lũ
Tiếp nhận 100.000 USD từ Đại sứ quán Trung Quốc ủng hộ người dân vùng bão, lũ

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận nguồn hỗ trợ khẩn cấp 100.000 USD từ Đại sứ quán Trung Quốc/Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc trợ giúp nhân dân dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu sau bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN