Phá hủy thành công quả bom nặng 230 kg

Ngày 3/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên phối hợp Ban chỉ huy quân sự huyện Sông Hinh đã phá hủy thành công một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh.

Quả bom dài 160 cm, nặng 230 kg, được phát hiện nằm ở bờ sông Thị Nhì, thuộc địa bàn thôn 2B, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh.

Lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên di chuyển quả bom từ bờ sông lên bờ để xử lý hủy nổ.

Do địa hình hiểm trở, không thể di dời, vận chuyển bằng cơ giới nên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên chọn phương án kích nổ tại chỗ. Lực lượng công binh đã đào một hầm ếch để di chuyển quả bom từ dưới sông lên.

Sau các bước chuẩn bị, cảnh báo, khoảng 10 giờ 35 phút, Ban công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã kích nổ, phá hủy thành công quả bom.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh cho biết, quả bom này do người dân phát hiện trong khi đánh cá.


Ngay khi nhận được tin báo phát hiện quả bom, UBND xã đã cử lực lượng canh phòng 24/24h, phong tỏa hiện trường trong vòng bán kính 2 km, đồng thời thông báo trên hệ thống truyền thanh để người dân biết.

Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)
Phát hiện quả bom 60 kg gần trường mầm non
Phát hiện quả bom 60 kg gần trường mầm non

Đây là quả bom phá của Pháp thả trong chiến tranh Việt Nam, chất lượng còn tốt, có vỏ bằng gang, đường kính 20cm, dài 85cm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN