‘Núi’ rác bốc cháy, khói bay mù mịt

Khói bốc lên mù mịt do một “núi” rác bốc cháy trong khu xử lý chất thải Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến mùi khó chịu lan vào khu dân cư và cả nội thành.

Theo người dân, vào khoảng 14 giờ 15, tại khu xử lý rác thải Đa Phước rộng hàng nghìn mét vuông, xuất hiện cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét.

Cố gắng khống chế đám cháy.


Lực lượng tại chỗ đã cố gắng ngăn chặn không cho ngọn lửa lan rộng, đồng thời báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp huyện Bình Chánh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy. Do diện tích khu vực xảy ra cháy khá rộng nên các chiến sĩ đã phải nỗ lực xịt nước cô lập đám cháy không cho lây lan.

Nơi xảy ra vụ cháy.


Tại hiện trường, trên diện tích cháy khoảng 1.000 mét vuông, khói đã bay mù mịt vào khu dân cư làm ảnh hưởng đến giao thông trên đường đường quốc lộ 50, đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Võ Văn Kiệt…

Đến 17 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn vẫn chưa được dập tắt, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng dập lửa và lượng khói đã giảm nhiều.


Tin, ảnh: Tuấn Anh

Kiên Giang chủ động phòng, chống cháy rừng

Thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) hiện có trên 2.000 ha rừng, chủ yếu là rừng phòng hộ ven biển. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động, thường xuyên kiểm tra ở những khu vực trọng điểm nên không có trường hợp cháy rừng xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN