Thiếu tướng Trần
Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Cần
Thơ là một nữ lãnh đạo xuất sắc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và
là một trong những người tiên phong trong việc củng cố, xây dựng
lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Cần Thơ trở
thành lực lượng chính qui, tinh nhuệ.
Thiếu tướng
Trần Thị Ngọc Đẹp quê ở tỉnh Hậu Giang, được tuyển dụng vào
ngành năm 1975. Bà từng là trinh sát giỏi, công tác ở nhiều đơn
vị, giữ nhiều chức vụ quan trọng khác nhau. Tháng 7/2011, bà
về làm Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Cần Thơ.
Trong 2 năm công tác ở đơn vị phòng cháy, chữa cháy, bà
Trần Thị Ngọc Đẹp được biết đến như một cán bộ có nhiều tâm
huyết trong việc xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu công tác
phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong tình hình mới.
Đồng
chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
(phải) tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp. Ảnh:
cand.com.vn |
Bà Đẹp chia sẻ: Dù
phụ nữ dễ được thông cảm vì “chân yếu tay mềm” nhưng ở cương
vị lãnh đạo phải luôn gương mẫu, phấn đấu xứng đáng với vai trò
của mình. Bắt tay vào công việc thì là nam hay nữ đều phải
cống hiến hết sức lực và trí tuệ, phát huy tối đa năng lực
sở trường và nhất là phối hợp tốt trong công tác với anh em,
đồng đội.
Do Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phố Cần Thơ
mới thành lập (tháng 7/2011), biên chế còn thiếu và yếu so với
yêu cầu nhiệm vụ, đa số cán bộ chiến sĩ kể cả cán bộ chỉ
huy cấp phòng, quận đều chưa được đào tạo về nghiệp vụ phòng
cháy, chữa cháy nên bà và các cộng sự gặp nhiều khó khăn thử
thách. Nhất là trang thiết bị chuyên dùng còn thiếu và cũ kỹ,
sân bãi để tập luyện các thao tác phòng cháy, chữa cháy và cứu
hộ cứ nạn cũng chưa đảm bảo.
Vì vậy, trong công tác
điều hành quản lý bà luôn thông cảm, chia sẻ với những khó
khăn của anh em cộng sự, tạo ra bầu không khí đoàn kết, cởi
mở. Một mặt bà ứng xử mềm dẻo linh hoạt, mặt khác bà luôn
nghiêm khắc, nhắc nhở mình và các cộng sự phải cố gắng nhiều
hơn nữa để xây dựng lực lượng.
Hơn 2 năm, bà cùng các
cộng sự đã đưa hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp, hoạt động
có hiệu quả, củng cố xây dựng hơn 30 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở
và dân phòng mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ trên cơ sở hơn 1.064
đội chữa cháy cơ sở và 57 Đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng đã có.
Xây
dựng gần 6.500 đội viên phòng cháy, chữa cháy cơ sở và 755 đội viên
chữa cháy dân phòng. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho các đội chữa cháy
tại các cơ sở trọng điểm đảm bảo đủ sức dập tắt đám cháy ngay từ khi
phát sinh.
Đặc biệt, bà chủ động phát triển công tác phòng
cháy, chữa cháy theo hướng xã hội hóa, xây dựng thành công 20 điển
hình tiên tiến về phòng chống cháy nổ; tổ chức triển khai có
hiệu quả các mô hình mang tính đột phá về công tác như: 55 mô
hình “Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy hộ dân cư 12/1”; 36 mô
hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy ”; 3 mô hình “Cụm
xí nghiệp an toàn về phòng cháy, chữa cháy ” và mô hình “Kiểm
tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trong cơ sở thờ tự các tôn
giáo”.
Đảm đương cùng lúc nhiều nhiệm vụ, vừa chu toàn
vai trò phụ nữ trong gia đình, vừa là cán bộ gương mẫu của
nhân dân, người lãnh đạo của một đơn vị trực chiến cứu hộ cứu
nạn đầy căng thẳng và nguy hiểm, bà không chỉ đặt sự an toàn
của nhân dân và của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ lên hàng đầu
mà còn quan tâm sâu sát đến điều kiện sinh hoạt, nơi làm việc,
nghỉ ngơi của các chiến sĩ đơn vị phòng, quận, tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho anh em chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Có
thể nói qua 39 năm tôi luyện, từng là một trinh sát dũng cảm,
mưu lược, tham gia phá hàng trăm vụ án, vạch trần nhiều vụ tham
nhũng, hối lộ, tham ô… và đảm nhiệm nhiều cương vị ở những
đơn vị khác nhau, trong đó có hơn 5 năm làm Phó Giám đốc Công an
thành phố Cần Thơ, phụ trách các đơn vị cảnh sát quản lý
nhà nước về trật tự xã hội, bà Đẹp luôn là người chiến sĩ
gương mẫu, người phụ nữ sâu sắc, giàu tình cảm, được đồng
nghiệp yêu mến, khâm phục.
Đặc biệt là đối với những
thành tích nổi bật, những bằng khen, danh hiệu cao quý do nhà
nước, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, UBND thành phố trao tặng
như: Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Ba, hạng Nhì năm 2007, 2011;
Bằng khen của Chủ tịch nước; 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ; 14 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 2 lần đạt Danh hiệu
chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân 2007, 2010; Danh
hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc 2011…
Bà Trần Thị Ngọc
Đẹp là "nữ tướng" Công an thứ hai của Việt Nam và là "nữ tướng" duy
nhất của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy toàn quốc. Bà còn
là tấm gương ham học, không ngừng học tập nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ. Dù bận rộn, bà vẫn quyết tâm học tiến sĩ
và nhận bằng tiến sĩ ngành luật học của Học viện Cảnh sát
nhân dân vào đầu năm 2013.
Bảo Trân