Ninh Bình: Bảo đảm an toàn cho người dân vùng bị cô lập

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa to, cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên các sông qua địa phận tỉnh Ninh Bình dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư trên địa bàn.

Nhiều khu dân cư bị ngập, chia cắt do nước lũ

Chú thích ảnh
Chính quyền UBND xã Gia Viễn và lực lượng Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Tam Điệp phát áo phao, phao và các nhu yếu phẩm cho người dân bị nước lũ cô lập. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Từ ngày 28/9, nước lũ bắt đầu dâng lên nhanh làm toàn bộ thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn bị cô lập. Đến trưa 1/10, mặc dù mực nước đang xuống dần nhưng mọi sinh hoạt của gần 3.000 người dân thôn Kênh Gà vẫn chưa trở lại bình thường do bị chia cắt. Phương tiện duy nhất ra vào thôn hiện nay là thuyền máy hoặc thuyền chèo tay.

Anh Trần Văn Quynh, thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn cho biết, nước lũ sông Hoàng Long bắt đầu dâng từ ngày 28/9. Dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng nước lũ lên quá nhanh so với những năm trước nên gia đình không kịp di dời hết tài sản. Trong thôn có nhiều hộ ngập nửa nhà. Tất cả các tài sản có giá trị đều phải kê kích lên cao, hoặc gửi vào hàng xóm ở khu vực trong đê để tránh lũ. Gia đình anh đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống nhưng chỉ đủ sinh hoạt trong vài ngày tới.

Ông Nguyễn Công Hoan - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết, từ ngày 28 đến 30/9 trên địa bàn có mưa rất to, cùng với nước từ thượng nguồn đổ về lũ trên sông Hoàng Long lên nhanh. Trưa ngày 30/9, mực nước tại Bến Đế đạt 4,8m. Để chủ động ứng phó với lũ lụt, chính quyền xã Gia Viễn đã tuyên truyền, vận động người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm, thực phẩm, nước uống để duy trì sinh hoạt trong nhiều ngày; kê cao đồ đạc trong nhà, tránh thiệt hại.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã huy động đơn vị, lực lượng chức năng kiểm tra các điểm xung yếu; chuẩn bị xuồng máy, thuyền vận chuyển vật tư, thuốc men, áo phao cung cấp cho nhân dân vùng bị cô lập; phối hợp với trạm bơm Hoàng Quyển, Gia Viễn vận hành máy bơm tiêu nước, đồng thời tuần tra, gia cố trên các tuyến đê nhằm đảm bảo an toàn tối đa tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Chính quyền UBND xã Gia Viễn và lực lượng Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Tam Điệp phát áo phao, phao và các nhu yếu phẩm cho người dân bị nước lũ cô lập. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 5.000 hộ dân bị ngập do ảnh hưởng của mưa lũ, tập trung chủ yếu ở các xã Gia Tường, Gia Phong, Nho Quan; Đại Hoàng, Gia Viễn, Phong Doanh, Thanh Sơn, Thanh Lâm, Tân Thanh, Gia Hưng; phường Phù Vân, phường Châu Sơn…

Để ứng phó với mưa lũ, các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Đại tá Trần Vương Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Tam Điệp đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện hỗ trợ bà con các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 di chuyển tài sản đến nơi an toàn, tổ chức phát phao, áo phao cho bà con vùng lũ trên địa bàn phụ trách. Với phương châm nước rút đến đâu, khẩn trương dọn dẹp đến đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Tam Điệp sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ người dân dọn dẹp vệ sinh để cuộc sống sớm trở lại bình thường.  

Khẩn trương ứng phó lũ thượng nguồn sông Hoàng Long

Chú thích ảnh
Trường học tại thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn (Ninh Binh) bị nước lũ ngập hết tầng 1. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Hiện nay, mực nước trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế đang lên trên báo động 3. Mực nước lúc 7h00 ngày 1/10/2025 tại trạm Thuỷ văn Bến Đế là 4,85m (trên báo động 3: 0,85m), trạm thuỷ văn Gián Khẩu 3,99m (trên báo động 3: 0,29m), tại trạm thuỷ văn Ninh Bình 3.44m (trên báo động 2: 0,44m). Lũ trên sông Đáy cũng đang lên rất nhanh, lúc 13 giờ ngày 1/10 tại trạm đo Phủ Lý đạt 4,69 m, trên báo động 3 là 0,69 m.

Lũ trên các sông khác hiện tại ở mức cao, nguy cơ gây sạt lở, ngập lụt vùng ven sông, các bãi nổi giữa sông, vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê, kè tại các vị trí xung yếu, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và nhiều vùng dân cư của địa phương; có thể gây nguy hiểm giao thông đường thuỷ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng con người.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình lũ lụt, đặc biệt là nguy cơ lũ thượng nguồn sông Hoàng Long, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành công điện yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động, quyết liệt triển khai biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với lũ; tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ; triển khai sơ tán, di dời dân cư tại những khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, khu vực nước chảy xiết ven sông suối.

Chú thích ảnh
Nhiều nhà dân, di tích văn hóa bị chìm trong biển nước. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Bên cạnh đó, các xã, phường bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không đảm bảo an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết; kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn đê điều; thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều để kịp thời phát hiện sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tăng cường tuần tra, phát hiện kịp thời sự cố đê điều, thủy lợi; xử lý ngay giờ đầu đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, đê điều, chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu, không để bị động bất ngờ.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với lũ, nhất là công tác hộ đê, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp với địa phương triển khai ứng phó với lũ theo quy định.

Nguyễn Chinh (TTXVN)
Hàng nghìn hộ dân Nghệ An bị cô lập do lũ sau bão số 10
Hàng nghìn hộ dân Nghệ An bị cô lập do lũ sau bão số 10

Từ đêm 29/9 đến sáng 30/9/2025, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua do ảnh hưởng của bão số 10 (BUALOI). Đặc biệt, tại các địa phương miền Tây Nghệ An, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, gây ngập sâu trên diện rộng. Các địa phương miền núi như Quỳ Châu, Tân Kỳ, Tương Dương, Quỳ Hợp… bị ảnh hưởng nặng nề, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN