Nhiều tấm lòng chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Cùng chung tay với chính quyền, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 cũng như các đối tượng khó khăn trong xã hội.

Chú thích ảnh
Công an thành phố Cần Thơ tặng 1 tấn gạo cho người khuyết tật. Ảnh: TTXVN phát

* Tổng Công ty Phát điện 2 đã phát miễn phí 7.000 khẩu trang y tế cho người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tặng 400 bộ trang phục phòng hộ chống dịch cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Cùng mong muốn chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, Giáo sư Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, ngày 7/4, trường đã ra mắt "Quỹ Hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và thiên tai tại Đồng bằng sông Cửu Long". Các hoạt động sẽ được thực hiện sau khi ra mắt Quỹ này gồm: Sản xuất 15.000 chai nước rửa tay sát khuẩn do sinh viên khoa Dược của trường thực hiện và đặt hàng đối tác may 20.000 chiếc khẩu trang để phân phát cho sinh viên, người lao động, hộ nghèo; mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm hỗ trợ bà con nghèo có diện tích canh tác bị ảnh hưởng do ngập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 9/4, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp cùng Hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ trao tặng 1 tấn gạo cho hội viên người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Số gạo trên do Đoàn thanh niên Công an thành phố Cần Thơ vận động các nhà hảo tâm tặng các hội viên người khuyết tật. Việc tặng gạo cho người nghèo nằm trong chuỗi hoạt động chung sức cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19 của Đoàn thanh niên Công an thành phố Cần Thơ.

Hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu tình nguyện, sáng 8/4, đông đảo cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ đã có mặt tại bệnh viện Huyết học - Truyền máu để hiến tặng hàng chục đơn vị máu nhằm bổ sung nguồn máu dự trữ đang ngày càng cạn kiệt giữa mùa dịch.

Các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tư nhân, khối cơ quan đoàn thể đã có nhiều hoạt động ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết như: cơm hộp, nước uống, viên sủi vitamin… cho lực lượng tình nguyện tại các điểm chốt kiểm tra y tế.

* Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kéo theo sự khó khăn trong đời sống, thu nhập của công nhân, người lao động. Đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 7.600 công nhân, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong đó có hơn 4.100 người nghỉ chờ việc không lương do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, tạm ngừng hoạt động; gần 2.600 người thuộc nhóm đối tượng nghỉ hưởng 50% lương, nghỉ mỗi tháng 8 ngày không lương hoặc bị chấm dứt hợp đồng sau ngày 20/4; số còn lại thuộc đối tượng mất việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn.

Trước thực tế trên, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An xây dựng kế hoạch tổ chức chăm lo cho đoàn viên công đoàn. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 15/4, các cấp công đoàn tổ chức đợt chăm lo cho đoàn viên công đoàn thuộc khối doanh nghiệp. Trong đó, Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/lần; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ tối đa 500 nghìn đồng/người/lần. Trước mắt ưu tiên chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị nợ lương, mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động; lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập.  

* Ông Huỳnh Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân chung tay phòng, chống COVID-19", đơn vị đã quyết định miễn 100% tiền sử dụng nước cho người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo và tại những điểm thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long - nơi công ty đang cung cấp dịch vụ. Chương trình được áp dụng trong hai tháng (4, 5/2020).

Ngoài những chính sách trên, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây dựng hệ thống cấp thoát nước tập trung tại các địa bàn vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng chịu ảnh hưởng bởi khô hạn…, để người dân ở các nơi này dễ dàng tiếp cận nguồn nước sạch, thay vì phải sử dụng nguồn nước giếng, nước sông suối… không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đã trao 3 thùng nước rửa tay khử khuẩn gồm 12 can loại 4 lít và 33 chai nước rửa tay khử khuẩn loại 600ml tặng Trung tâm y tế Đồng Xoài và các đơn vị đang tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty sữa cô gái Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước 150 thùng sữa trị giá khoảng 40 triệu đồng để phát cho cán bộ, chiến sĩ đang trực trên 62 điểm chốt chặn trên khu vực biên giới thuộc địa phận tỉnh Bình Phước.

* Tại Quảng Ninh, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã có những việc làm thiết thực ủng hộ chống dịch COVID-19. 

Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan Quảng Ninh đã ủng hộ 100 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Mặt trận Tổ quốc huyện Vân Đồn đã tiếp nhận gần 100 triệu đồng ủng hộ từ cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn thể, một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn. Đoàn thanh niên Than Quảng Ninh đã trao tặng Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long và Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính số 2 của tỉnh mỗi đơn vị 20 triệu đồng để mua các vật dụng y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch, chăm sóc người cách ly, điều trị bệnh nhân.

Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Long Giang (thành phố Móng Cái) đã tới thăm, động viên, trao tặng cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Móng Cái và y, bác sỹ Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính số 1 của tỉnh, mỗi đơn vị số tiền 50 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm trị giá khoảng 15 triệu đồng, bao gồm: 2.500 chiếc khẩu trang y tế, 25 chai nước rửa tay khô, mì tôm, sữa… Tổng giá trị quà là 130 triệu đồng. Đây là sự động viên vật chất, tinh thần to lớn để lực lượng quân đội, y tế địa phương - những người chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 có thêm động lực chiến đấu với đại dịch...

Trước đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức bàn giao một phòng áp lực âm cho bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và kinh phí 1 tỷ đồng ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, từ khi tổ chức hưởng ứng phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (ngày 20/3 đến nay), Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận số tổng tiền ủng hộ là gần 11 tỷ đồng từ các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Toàn bộ kinh phí này được Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh quản lý và hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Xét nghiệm của bệnh nhân số 50 tại Quảng Ninh lúc âm tính, lúc dương tính với virus SARS-CoV-2
Xét nghiệm của bệnh nhân số 50 tại Quảng Ninh lúc âm tính, lúc dương tính với virus SARS-CoV-2

Mặc dù sức khỏe ổn định, không có các biểu hiện ho, sốt, tức ngực, song bệnh nhân số 50 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính số 2 tỉnh Quảng Ninh đang có diễn biến phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN