Nhiều phần quà Tết ý nghĩa tặng gia đình chính sách, hộ nghèo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, nhằm đảm bảo mọi người dân đều có một cái Tết đầm ấm.

* Ngày 17/1, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cùng các đồng chí lãnh đạo của thành phố đã đến thăm, tặng quà các hộ đồng bào dân tộc người Cơ tu, đồng bào Hoa, các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tặng quà Tết cho xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt, lao động sản xuất và chúc các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại các xã miền núi huyện Hòa Vang đón năm mới vui tươi, an lành và hạnh phúc. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn cấp ủy, chính quyền các xã miền núi huyện Hòa Vang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo nhiều hơn nữa cho các hộ đồng bào dân tộc, hộ nghèo, đối tượng chính sách, người cao tuổi…

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 364 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng) và 86 suất quà cho người nghèo, đối tượng chính sách (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng) trên địa bàn các xã Hòa Bắc, Hòa Phú và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang vui Xuân, đón Tết.

* UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao gần 40.000 suất quà Tết trị giá hơn 13 tỷ đồng cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, các trung tâm, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Uyên, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Diệp Trương/TTXVN

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh đã dành tặng gần 30.000 suất quà, mỗi suất quà trị giá từ 300 - 500 nghìn đồng cho cho các gia đình liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Tỉnh cũng dành tặng 68 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá từ 1,3 - 2,3 triệu đồng; thăm và tặng quà các đơn vị, gồm: Viện Quân y 110, Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành trị giá 5,5 triệu đồng; tặng Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội xã Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang, Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng.

Dịp này, Bắc Ninh cũng tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng có công, tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng tiêu biểu trên toàn tỉnh, mỗi phần quà trị giá 2,3 triệu đồng; tặng 8 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1,3 triệu đồng/người…

Đồng thời, tỉnh trợ cấp cho gần 8.300 hộ nghèo thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng; tặng quà cho hơn 700 đối tượng tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS tại Câu lạc bộ vì ngày mai tươi sáng; Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thuận Thành; Trung tâm Dưỡng lão - Phát triển tài năng trẻ Phật Tích (huyện Tiên Du); Nhà tình thương (nuôi trẻ khuyết tật) Hương La, huyện Lương Tài… mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng.

Cũng tại các buổi thăm hỏi và tặng quà, các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng dành nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách, gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

* UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định trích ngân sách 17,3 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và gia đình chính sách. Trong đó, tỉnh dành hơn 11 tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công; dành trên 2,6 tỷ đồng tặng quà các đối tượng là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Phúc cũng dành 3,6 tỷ đồng cho hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình có chồng, con làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo, các chức sắc, tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Ngoài nguồn ngân sách của UBND tỉnh hỗ trợ cho người nghèo và gia đình chính sách trong dịp Tết, tỉnh Vĩnh Phúc còn vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có lòng hảo tâm chung tay quyên góp và tổ chức thăm hỏi, tặng quà; nhận phụng dưỡng, chăm sóc Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu con thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với những gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn trong cuộc sống.

* Tỉnh Đắk Lắk đã chi hơn 40 tỷ đồng để tặng quà Tết cho đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, cán bộ viên chức nhằm đảm bảo mọi người dân đều có một cái Tết đầm ấm.

Cụ thể, tỉnh tặng quà với mức 500.000 đồng/suất cho các đối tượng chính sách tiêu biểu và thân nhân cán bộ chiến sỹ công tác tại Trường Sa, già làng, trưởng buôn tiêu biểu; tặng quà với mức 300.000 đồng/người cho đối tượng chính sách có công, người già trên 80 tuổi, người mù, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng xã hội; tặng quà cho các cơ quan, đơn vị, địa phương với mức quà từ 2,5 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng/đơn vị với tổng số 230 cơ quan, đơn vị, địa phương.


Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn có 15.194 người có công được nhận quà của Chủ tịch nước với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Trong đó có 207 người được nhận quà với mức 400.000 đồng/người và 14.987 người được nhận quà với mức 200.000 đồng/người.

Theo kế hoạch, toàn bộ số quà Tết sẽ được tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trao tặng đến tận tay người dân, cơ quan, đơn vị trước ngày 26/1 (tức ngày 29 tháng Chạp).

* Ngày 17/1, đại diện Công đoàn ngành Ngân hàng Chính sách xã hội đã tới thăm và trao tặng 1.700 suất quà cho người dân vùng lũ tỉnh Quảng Nam với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng. Đây là số tiền được quyên góp từ ngày lương của cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Cụ thể, đoàn công tác đã gửi tặng 300 suất quà cho huyện Đại Lộc, 200 suất quà cho huyện Nông Sơn, 100 suất quà cho huyện Nam Giang và 1.100 suất quà cho người dân huyện Quế Sơn.

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam Lê Hùng Lam cho biết, đơn vị đang chỉ đạo phòng giao dịch các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh rà soát, xem xét các hộ vay vốn để khoanh nợ hoặc cho vay mới nhằm giúp đỡ người dân vùng lũ sớm khôi phục lại sản xuất theo quy định.

Tính đến cuối năm 2016, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam đã cho vay 157.000 hộ với tổng dư nợ 3.684 tỷ đồng, qua đó giúp nhiều hộ dân có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

TTXVN/Tin Tức
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tặng quà Tết tại Sơn La
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tặng quà Tết tại Sơn La

Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, trong hai ngày 14-15/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Sơn La. Tham gia cùng đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN