Nhiều hỗ trợ thiết thực cho công tác phòng chống dịch COVID-19

Chiều 8/8, tại buổi trao tặng trực tuyến của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, thành phố Cần Thơ vừa tiếp nhận 50.000 sản phẩm test nhanh COVID-19 được tài trợ bởi công ty TNHH Medicon.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định thực hiện giải pháp xét nghiệm diện rộng toàn thành phố. Đây là sự hỗ trợ rất đúng lúc, góp phần trong chiến dịch quy mô lớn lần này. Thành phố Cần Thơ cam đoan, sẽ sử dụng các sản phẩm phẩm một cách hiệu quả, mang lại những kết quả thiết thực. Bên cạnh Cần Thơ còn có 3 địa phương Nam Định, Vĩnh Long và Hậu Giang được tài trợ bộ sản phẩm test nhanh COVID-19. Tổng số sản phẩm test nhanh được tài trợ đợt này là 100.000 chiếc.

*Ngày 8/8, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội đã tiếp nhận gần 30 tấn vật tư y tế, nhu yếu phẩm của tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho thanh, thiếu nhi Thủ đô. Số quà tặng này gồm: 100.000 chiếc khẩu trang, 10 tấn gạo, 3,8 tấn mì gạo, 600 thùng nước khoáng các loại, 5 tấn bí đỏ, 1.000 kg bí xanh, 500 kg củ đậu, 1.300 mớ rau muống, rau ngót, 44 thùng mì tôm, 200 gói bột canh, 400 kg lạc… có tổng trị giá 205 triệu đồng. 

Chú thích ảnh
Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang tổ chức trao cho Thành đoàn Hà Nội gần 30 tấn vật tư y tế, nhu yếu phẩm. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Đây là quà tặng do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang vận động các doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên và các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đóng góp, trao tặng, nhằm chung tay chia sẻ và đồng hành với tuổi trẻ, nhân dân Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Toàn bộ số vật tư y tế, nhu yếu phẩm này sẽ được hơn 40 xe của Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam PVC (Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội) hỗ trợ vận chuyển miễn phí đến các địa phương trong thành phố.

Ngoài ra, các nhu yếu phẩm sẽ được phân bổ đều, phục vụ cho các hoạt động như: Nấu các suất ăn trong chương trình “Triệu bữa cơm, Hà Nội nghĩa tình”, “Siêu thị Mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng”, gửi tặng các khu cách ly, các chốt trực kiểm soát y tế; gửi tặng người có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

*Ngày 8/8, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp Nguyễn Lâm Thái Thuận ra thông báo triệu tập sinh viên ngành y, dược tình nguyện tham gia công tác chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, trong ngày, Đồng Tháp đã xét nghiệm RT-PCR 3.417 mẫu (1.461 mẫu đơn, 1.956 mẫu gộp) cho 17.767 người và test nhanh 13.990 mẫu đơn cho 13.990 người, kết quả khẳng định có 92 ca dương tính (59 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung; 22 ca trong khu vực phong tỏa; 11 ca trong cộng đồng). Tính đến 17 giờ ngày 8/8, tỉnh ghi nhận 4.002 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.469 bệnh nhân đã được xuất viện, 77 trường hợp tử vong.

Để tăng cường nguồn nhân lực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, Sở Y tế Đồng Tháp rất cần thêm lực lượng sinh viên ngành y, dược được tỉnh cử đào tạo theo địa chỉ sử dụng đã hoàn thành chương trình đào tạo tại các trường trở về hỗ trợ địa phương. Do vậy, Sở Y tế đề nghị các trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Trà Vinh, Khoa Y - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ thông báo và tạo điều kiện cho các sinh viên trên được biết, đăng ký tham gia. 

Cụ thể, đối tượng tham gia là sinh viên ngành y, dược được tỉnh cử đào tạo theo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2021 tại các trường sẽ thực hiện công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và hỗ trợ một số lĩnh vực chuyên môn khác có liên quan; thời gian từ ngày 10 - 30/8 (hoặc cho đến khi có thông báo mới). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức tập huấn công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm vào lúc 8 giờ, ngày 10/8.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
An Giang, Hậu Giang tăng tần suất rà soát để sàng lọc diện rộng, dập dịch dứt điểm
An Giang, Hậu Giang tăng tần suất rà soát để sàng lọc diện rộng, dập dịch dứt điểm

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, Hậu Giang, chiều 8/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu các địa phương mạnh dạn, kết hợp xét nghiệm nhanh, xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp để tăng tần suất rà soát để sàng lọc diện rộng, dập dịch dứt điểm trước khi kết thúc thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN