Nhiệt độ Sa Pa xuống mức rét hại

Nhiệt độ tại khu du lịch Sa Pa hiện ở mức được coi là rét hại (11 độ C) do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống từ đêm về sáng 5/5, gây mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Không chỉ Sa Pa, đợt không khí lạnh này khiến nhiệt độ toàn tỉnh Lào Cai đồng loạt giảm thấp, trời chuyển mát sâu, vùng núi trời rét.

Lúc 7 giờ ngày 5/5, các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương như sau: thành phố Lào Cai giảm xuống 20 độ C, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) thấp hơn 19,5 độ C. Vùng núi Bắc Hà lạnh rét 15,5 độ C. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do mưa gió gây ra.

Theo ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo ngày 5/5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến nhiệt độ tiếp tục giảm sâu trong một vài ngày tới. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét nhất. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25 - 27 độ C; vùng cao trong khoảng 20 - 22 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C; vùng núi 14 - 16 độ C; Sa Pa rét nhất 9-11 độ C.

Người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi tiếp tục đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Cảnh giác với mưa lớn cục bộ sinh lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá đột ngột gây thiệt hại về người, tài sản, cây trồng các loại.


Hương Thu
Bắc Bộ rét đậm, rét hại kéo dài 3-4 ngày tới
Bắc Bộ rét đậm, rét hại kéo dài 3-4 ngày tới

Đêm hôm qua và sáng sớm nay (19/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã đo được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN