Nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội rét đậm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Lưỡi áp cao lạnh lục địa hiện đang suy yếu và biến tính bổ sung ẩm cho không khí tại khu vực Bắc bộ, do vậy tại khu vực này hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn xuất hiện về đêm và sáng sớm.

Các tỉnh Bắc bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ giảm mạnh, hiện chỉ còn từ 9 đến 11 độ C. Khu vực Lai Châu – Điện Biên trời vẫn có nắng nhẹ; các tỉnh phía đông Bắc bộ trời rét do nhiệt độ giảm sâu hơn. Khu vực Hà Nội rét đậm, nhiệt độ chỉ còn ở mức từ 11 đến 14 độ C.

Nhiệt độ hôm nay giảm sâu khiến Hà Nội rét đậm. Nguồn: Internet.


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rải rác, trời nhiều mây. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, hầu như không mưa. Ban ngày trời nắng kéo dài, nhiệt độ ít thay đổi.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 10/2 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C, riêng khu Tây Bắc 25 – 28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ C, vùng núi có nơi 9 – 11độ C, nhiệt độ cao nhất từ 1 5 – 18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C, phía nam có nơi 22 – 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.



Thu Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN