Nguy cơ “treo” bệnh viện vì thiếu nước

Sau sự cố vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 15, bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phải dừng 20 ca mổ chủ động vì thiếu nước, điều này đã dấy lên sự lo ngại rất lớn trong dư luận và vấn đề đặt ra là cần có biện pháp đảm bảo nguồn nước cho các bệnh viện.


Chiều ngày 1/10, Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty Nước sạch Hà Nội và công ty nước sạch Đống Đa đã có buổi làm việc với bệnh viện Phụ sản Hà Nội về việc khắc phục sự cố mất nước mấy ngày vừa qua.

Do sự cố vỡ đường ống nước sông Đà, từ ngày 25/9, bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phải dùng đến nguồn nước dự trữ, tuy nhiên đến ngày 29/9, nguồn nước dự trữ cũng hết, bệnh viện thiếu nước trầm trọng, phải báo cáo Sở Y tế Hà Nội và gửi công văn tới công ty nước sạch Đống Đa đề nghị được cấp nước phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Theo Công ty nước sạch Hà Nội, từ ngày 27 - 29/9, đơn vị này đã chủ động điều nguồn nước dự trữ và nguồn nước ngầm để cung cấp cho bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tuy nhiên chỉ đủ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu. Đến ngày 30/9, việc cấp nước cho bệnh viện này đã ổn định trở lại.

TS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: Trong mấy ngày mất nước, bệnh viện đã phải ngừng 20 ca mổ chủ động, còn các ca mổ cấp cứu vẫn tiến hành bình thường và đảm bảo an toàn trong phẫu thuật, chưa có ca cấp cứu nào bị ảnh hưởng.

Tuy bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã được giải quyết tình trạng mất nước một cách kịp thời, nhưng sự việc lần này có tính báo động có thể có những sự cố y tế nghiêm trọng nếu cứ xảy ra tình trạng vỡ đường ống nước liên tục như vừa qua.

“Việc dự trữ nước ở các bệnh viện là có hạn, trong khi các bệnh viện hiện nay đều quá đông bệnh nhân, nếu tình trạng mất nước xảy ra thêm vài ngày nữa thì các bệnh viện phải “treo”, lúc đó người dân phải làm sao? Giữa một thành phố lớn không thể có chuyện mất nước liên miên làm ảnh hưởng đến hoạt động của các bệnh viện, trường học”, một bệnh nhân bức xúc.

Ông Trịnh Kim Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội cho biết: Hiện nay đơn vị đã có văn bản yêu cầu Vinaconex sớm hoàn chỉnh đường ống nước số 2 để kịp thời đáp ứng những nhu cầu nước sinh hoạt, nhất là tại những nơi phải đặc biệt ưu tiên như các bệnh viện, trường học... khi có các sự cố xảy ra. Tuy nhiên, ông Giang cũng khuyến cáo các bệnh viện cần phải tăng thêm dung tích bể chứa nước dự trữ để khi có các sự cố mất nước có thể đủ đảm bảo phục vụ các hoạt động của bệnh viện.
Tạ Nguyên
Từ ngày 1/10 giá nước sạch tăng 19%
Từ ngày 1/10 giá nước sạch tăng 19%

Từ ngày 1/10, các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tăng giá bán nước sạch thêm khoảng 19% so với giá đang áp dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN