Người dân TP Hồ Chí Minh phấn khởi nhận tiền hỗ trợ đợt 3

Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang đẩy nhanh việc chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. Nhiều người dân khi nhận được tiền hỗ trợ đã bày tỏ niềm phấn khởi khi được chính quyền Thành phố chăm lo.

Chú thích ảnh
Các địa phương đang chi trả tiền hỗ trợ đợt 3 cho người dân.

Phấn khởi khi được Thành phố quan tâm

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, trong những ngày qua, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn đã đến trường Tiểu học Phan Huy Ích, khu vực sân chính của chợ Tân Trụ, các điểm sinh hoạt tại các khu phố 5, 9, 11… của Phường 15, quận Tân Bình để nhận tiền trợ cấp đợt 3. 

Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung (61 tuổi) ngụ ở Phường 15 (quận Tân Bình) sau khi nhận tiền trợ cấp đã không giấu được niềm vui cho biết: "Cô hiện đang thuê phòng trọ trên địa bàn phường và kiếm sống bằng nghề đi giao bình nước uống. Dịch bệnh bùng phát nên cô phải tạm ngưng công việc, gia đình có hai mẹ con nên cuộc sống rất khó khăn. Khi thấy hoàn cảnh gia đình đơn thân, lại lao động chính trong nhà nên cô đã được địa phương quan tâm cho nhận trợ cấp cả 3 đợt".

Chú thích ảnh
Người dân cần trình các loại giấy tờ tuỳ thân để cán bộ cơ sở kiểm tra thông tin trùng khớp với danh sách trước khi trao tiền hỗ trợ.

“Đợt 1 cô nhận được 1,5 triệu đồng, đợt 2 là 1,2 triệu đồng cùng quà và lần này cô được hỗ trợ tiếp 1 triệu đồng. Không chỉ nhận được tiền hỗ trợ từ chính quyền, cô còn được chủ phòng trọ giảm giá thuê mỗi tháng 500.000 đồng từ khi dịch bệnh bùng phát (cô thuê phòng với mức giá 2.000.000 đồng/tháng - PV). Cô rất cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho gia đình cô được nhận hỗ trợ của Thành phố, giúp mẹ con cô cầm cự qua ngày chờ dịch bệnh ổn định, đi làm trở lại”, cô Nhung chia sẻ thêm.

Cũng nhận được tiền hỗ trợ đợt 3, anh Nguyễn Văn Châu, ngụ ở Phường 15 (quận Tân Bình) cho biết: "Tôi làm nghề chạy xe ôm công nghệ, mọi người trong gia đình là lao động tự do, khi dịch bệnh bùng phát, cả nhà đều thất nghiệp và ở nhà. Bản thân tôi đã được nhận hỗ trợ đợt 1 và 2. Đợt hỗ trợ lần thứ 3 này, cả nhà có 6 người đều được nhận nên gia đình tôi rất phấn khởi".

Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân tự vệ được các địa phương huy động tham gia kiểm tra thông tin người dân nhận khi nhận hỗ trợ.

Hiện nay, tại tất cả các điểm trao tiền hỗ trợ cho người dân đều được các lực lượng cơ sở như công an, quân sự, bảo vệ dân phố… đến hỗ trợ, hướng dẫn người dân đứng xếp hàng, khử khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m… Các cán bộ chi trả trợ cấp cũng được bố trí ngồi giãn cách và chia theo nhiều bàn tiếp nhận.

Người dân khi đến nhận tiền trợ cấp đều được hướng dẫn đối chiếu thông tin cá nhân theo danh sách, mỗi điểm phát đều có các Tổ trưởng dân phố hỗ trợ cán bộ trong công tác điểm danh… Tiền trợ cấp cũng đã được chia sẵn, sau khi đối chiếu thông tin, mỗi người dân sẽ được nhận 1 triệu đồng, không phân biệt tạm trú, lưu trú và hộ khẩu.

Chú thích ảnh
Người dân Phường 15, quận Tân Bình kiểm tra thông tin của mình trước khi nhận gói hỗ trợ.

Theo ông Hà Minh Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 15 (quận Tân Bình), đợt hỗ trợ lần thứ 3 tại phường có 48.892 người dân gặp khó khăn được phê duyệt (cao nhất quận). Hàng ngày, địa phương sẽ thông qua Tổ trưởng dân phố đến từng nhà dân thông báo với người được nhận. Trước khi đến nhận tiền, người dân cũng được thông báo mang theo giấy tờ tùy thân, đi theo khung giờ trên giấy mời để tránh việc tụ tập quá đông tại điểm nhận tiền cùng một lúc.

“Để đảm bảo công tác chi trả diễn ra nhanh chóng, lãnh đạo địa phương đã thống nhất tùy vào điều kiện của các điểm chi trả để có giải pháp phù hợp. Cụ thể, nếu điểm nào người dân đông và công tác nhập, tra dữ liệu trên app quản lý bị chậm, cán bộ sẽ linh động cấp theo danh sách được phê duyệt từ trước. Kết thúc một ngày, các cán bộ cơ sở sẽ nhập liệu lại danh sách vào phần mềm quản lý an sinh của thành phố. Cũng nhờ áp dụng linh hoạt nhiều giải pháp, đến nay, công tác chi trả của phường diễn ra khá nhanh và dự kiến trong tuần này, phường sẽ hoàn thành việc chi trả đợt 3 cho người dân”, ông Hà Minh Nghĩa cho biết.

Đẩy nhanh tiến độ chi trả

Chia sẻ về tiến độ chi trả gói an sinh đợt 3, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 4/10, trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có hơn 1,2 triệu người được nhận hỗ trợ đợt 3, chiếm 20% trong tổng số gần 5,5 triệu người có hoàn cảnh khó khăn đã được các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phê duyệt, thẩm định danh sách chi hỗ trợ.

Danh sách tên tuổi, địa chỉ gần 5,5 triệu người này đã được Công ty TNHH MTV phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cập nhật lên App SafeID Delivery để các địa phương cập nhật tiến độ, giám sát việc chi hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Ông Bách Duy Ái vui mừng nhận được tiền hỗ trợ đợt 3 cho mình và 2 người thân. Ông Bách Duy Ái hành nghề xe ôm truyền thống, dịch bệnh COVID-19 khiến ông phải tạm ngưng hoạt động, vì vậy thu nhập gia đình ông cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ chính quyền quan tâm, ông và người thân đã được nhận gói hỗ trợ đợt 3 với số tiền 3 triệu đồng. 

Theo ông Lê Minh Tấn, để đảm bảo tiến độ chi trả đợt 3, nhiều địa phương đã tích cực chi hỗ trợ suốt ngày đêm. Tại nhiều địa phương, tuy đã 22 giờ nhưng cán bộ vẫn mang tiền hỗ trợ đến nhà trao tận tay người dân để kịp tiến độ và không để người dân phải chờ đợi thêm. Trong tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thì quận Phú Nhuận là địa phương có tỷ lệ chi hỗ trợ cao nhất với gần 80.800 người trong tổng số hơn 94.200 người được lập danh sách (chiếm tỷ lệ gần 86%). Ngoài ra, Quận 3 và Quận 5 cũng có tỷ lệ chi hỗ trợ hơn 73%. Quận 1 đến nay đã đạt gần 62% với hơn 50.400 người đã nhận hỗ trợ.

Trong khi đó, thành phố Thủ Đức có số người được nhận hỗ trợ đông nhất với trên 888.500 người, nhưng hiện mới chi hỗ trợ được hơn 11.500 người (chiếm tỷ lệ 1,3%). Quận 8 có khoảng 132.300 người có hoàn cảnh khó khăn đã được lập danh sách hỗ trợ nhưng mới trao được cho 570 người (chiếm tỷ lệ 0,4%). 

Chú thích ảnh
Người dân thất nghiệp vì dịch bệnh được nhận hỗ trợ đợt 3.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh dành nguồn ngân sách 7.347 tỷ đồng cho hỗ trợ đợt 3. Dự kiến hơn 7,3 triệu người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ, mỗi người được nhận 1 triệu đồng, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú. Các địa phương đồng loạt triển khai từ ngày 1/10 và đến ngày 15/10 sẽ hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người dân.

Chú thích ảnh
Trong đợt 3, TP Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 7,3 triệu người có hoàn cảnh khó khăn

"Nguyên tắc của gói hỗ trợ đợt 3 là thực hiện trên cơ sở danh sách của gói hỗ trợ đợt 1, 2 và được bổ sung thêm. Như vậy, những người đã nhận gói hỗ trợ đợt 2 sẽ tiếp tục được nhận gói hỗ trợ đợt 3. Hiện nay, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đang thực hiện chi trả gói hỗ trợ đợt 3 theo danh sách đã được đưa lên hệ thống và được kiểm tra giám sát trong quá trình thẩm định. Theo đó, Thành phố quán triệt quan điểm là các địa phương phải chi đúng đối tượng, không bị trùng lắp và số lượng người được hưởng phải đang sinh sống tại thành phố", ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Chú thích ảnh

 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Ô tô xếp hàng dài, ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm
TP Hồ Chí Minh: Ô tô xếp hàng dài, ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm

Sau khi TP Hồ Chí Minh trở lại trạng thái bình thường mới, nhu cầu đăng kiểm ô tô tăng mạnh khiến các trung tâm đăng kiểm rơi vào tình trạng ùn ứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN