Người dân Thủ đô chống chọi thời tiết 'mùa đông giữa trưa hè'

Gần giữa tháng 5, sau một đợt nóng kỷ lục, thời tiết Hà Nội bỗng chuyển lạnh khiến nhiều người dân khi ra đường phải khoác thêm áo ấm, áo mưa để chống lạnh.

Chú thích ảnh
Mặc dù đã sang mùa hè, nhưng hôm nay (9/5) nhiều người dân Thủ đô vẫn cảm nhận rõ rệt cái se lạnh với nền nhiệt khoảng 21 - 23 độ C.
Chú thích ảnh
Trên đường phố, nhiều người dân đã mặc thêm áo chống nắng, thậm chí là cả áo khoác mùa đông để cản gió khi di chuyển. 
Chú thích ảnh
Thậm chí, có người còn mặc áo phao dày khi lái xe.
Chú thích ảnh
Một phụ nữ mặc áo rét, đội mũ kín đầu khi chạy xe máy giữa thời tiết tháng 5.
Chú thích ảnh
Do phải bán hàng hoa ngoài trời, chị Đỗ Thị Hạnh phải mặc áo dày để chống mưa lạnh.
Chú thích ảnh
 Co ro lái xe khi di chuyển trên đường.
Chú thích ảnh
Trời nắng nóng lại chuyển sang lạnh khiến nhiều người già và trẻ nhỏ cảm thấy khó chịu.
Chú thích ảnh
Chiếc áo chống nắng thêm chức năng chống rét khi thời tiết chuyển lạnh bất thường.
Chú thích ảnh
Nhiều người phải mặc thêm áo mưa cho đỡ rét.
Chú thích ảnh
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tuần sau, khối khí này suy yếu, mưa giảm và nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên ngưỡng 31 - 34 độ C, trời sẽ oi nóng hơn.

  

Lê Phú/Báo Tin tức
Thời tiết dịu mát là hiện tượng thường gặp trong thời kỳ chuyển mùa
Thời tiết dịu mát là hiện tượng thường gặp trong thời kỳ chuyển mùa

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịu mát những ngày vừa qua là hiện tượng thường gặp trong thời kỳ chuyển từ mùa xuân sang mùa hè tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN