Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 2,14 ha.
Gần nửa tháng nay, phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời, giải phóng mặt bằng làm công viên.
Do nhà cửa và hạ tầng kỹ thuật (điện, nước) khu phía Đông hồ Hoàn Kiếm xuống cấp, nên một số hộ dân đã chủ động di dời đến nơi ở mới.
Việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư ở Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được chính quyền cơ sở chi trả thành nhiều đợt, phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện hồ sơ cơ sở nhà đất.
Một hộ dân trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng thuê người gói ghém đồ đạc về nhà mới.
Một phần căn nhà ở phố Đinh Tiên Hoàng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để quây rào tôn, chuẩn bị cho ngày phá dỡ.
Trụ sở cơ quan nhà nước phía đường Lý Thái Tổ đã được phá dỡ, chuẩn bị làm Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Quán phở Thìn trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng thuộc diện giải phóng mặt bằng, lấy đất làm Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Trong khuôn viên Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm còn có một khách sạn, nhà hàng là điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.
Sau khi nhận tiền đền bù, người dân được tái định cư bằng đất hoặc chung cư tại xã Đông Anh và phường Việt Hưng.
Gắn bó tại trung tâm Thủ đô qua nhiều thế hệ, người dân thuộc dự án Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm không khỏi tiếc nuối khi phải di dời đến nơi ở mới. Nhưng người dân ở phố Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ đều đồng thuận với chủ trương làm công viên, quảng trường tại đây, góp phần chỉnh trang đô thị và tạo không gian công cộng.
Khu vực cải tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân.
Theo thiết kế quy hoạch, tổng mặt bằng khu vực Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ tập trung vào việc nâng cấp không gian công cộng, cải thiện kết nối giao thông và bảo tồn các công trình văn hóa quan trọng.
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc