Ngồi rửa bát, bị xe đầu kéo cuốn vào gầm tử vong

Một vụ tai nạn xảy ra khiến hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 9h20, sáng 4/11, tại km 212+550 trên tuyến Quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xe đầu kéo biển kiểm soát 23C - 017.49 do tài xế Nguyễn Khánh Tùng (chưa rõ lai lịch) điều khiển kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 23R – 000.66 chạy theo hướng Hà Nội - Cao Bằng, khi đến địa điểm trên đã bị mất lái, đâm vào lan can ven đường rồi tiếp tục lao vào nhà ông Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1956. 

Lúc này vợ ông Hạ là bà Mai Thị Vành, sinh năm 1957 đang ngồi rửa bát cùng mẹ chồng bên hè nên bị cả hai bị xe cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ, lái xe bị thương. Nhà của ông Ninh Thế Bình ở bên cạnh cũng bị xe đầu kéo đâm sập, rất may không có ai bị thương. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, xe đầu kéo đang xuống dốc vào đoạn cua thì mất lái và lao vào nhà dân.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời hỗ trợ gia đình người bị nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)
Xe đầu kéo mất lái lao vào quán cơm
Xe đầu kéo mất lái lao vào quán cơm

Khoảng 5 giờ ngày 30/7, tại đoạn Km 69 trên Quốc lộ 13 đoạn qua khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị thương, trong đó có một người nguy kịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN