Nghĩa tình mang Tết đến với mọi nhà

Đã từ nhiều năm qua, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố lại đến với những hộ gia đình chính sách, người nghèo để chia sẻ, hỗ trợ người dân đón Tết.

Những việc làm thấm đẫm nghĩa tình đó đã trở thành một nét đẹp truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến nguồn vui cho mọi người trong dịp đón Xuân với mục tiêu mọi nhà đều có Tết và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng kinh phí hỗ trợ chăm lo Tết cho đồng bào tỉnh Kom Tum. Ảnh: TTXVN phát

Sau một năm 2020 đầy biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ, cuộc sống của người dân nghèo bị tác động không nhỏ, đã khó lại càng thêm khó. Vì vậy, công tác chăm lo đời sống người dân nghèo, gia đình chính sách đón Tết Tân Sửu càng trở nên cần thiết, thiết thực thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” đầy tính nhân văn của dân tộc Việt trong những ngày đón mừng năm mới.

Từ hơn một tháng trước Tết Tân Sửu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người dân đón Tết. Bên cạnh các đối tượng gia đình chính sách, thương binh đặc biệt nặng, thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn; hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; hộ có nhà đất bị di dời, giải tỏa có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội, Mặt trận thành phố tổ chức gần 30 đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi, tặng quà Tết cho hơn 9.500 cận nghèo; 1.350 hộ có nhà, đất trong khu di dời, giải tỏa thuộc các dự án trên địa bàn Thành phố, hiện có hoàn cảnh khó khăn; 68 thương binh nặng, đặc biệt nặng; 300 hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn Thành phố… với tổng kinh phí hơn 24,5 tỷ đồng.

Hệ thống Mặt trận các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã tổ chức trao hàng trăm nghìn suất quà với tổng số giá trị hơn 89 tỷ đồng đến với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết, cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị vũ trang nhân dân, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương…

Theo bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, hệ thống Mặt trận Thành phố đã chi hơn 132 tỷ đồng từ nhiều nguồn quỹ để chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho các đối tượng, đảm bảo không để hộ nghèo nào không được đón Tết cổ truyền của dân tộc. Các hoạt động hỗ trợ cho bà con nghèo đón Tết sẽ tạo tình cảm ấm áp, sự sẻ chia được lan tỏa, mang ý nghĩa nhân văn, đầm ấm, nghĩa tình, để mọi người đều được vui xuân, đón Tết.  

Cùng với các chương trình hỗ trợ của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trích kinh phí gần 813 tỷ đồng để chăm lo Tết Tân Sửu cho các cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số và người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19…

Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, các hoạt động văn hóa tinh thần đón Tết cũng đã được các địa phương của Thành phố tổ chức như họp mặt chức sắc các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số; Hội Xuân Tân Sửu 2021; Hội thi “Trang trí cành mai, cành đào và trưng bày mâm ngũ quả”, trưng bày mâm cỗ ngày Tết; Ngày hội gói bánh tét tặng công nhân; Hội thi nấu ăn “Mâm cơm ngày Tết Việt”; Hội thi giọng ca mùa xuân; các đêm văn nghệ mừng Xuân – mừng Đảng, chương trình Hương sắc mùa xuân; “Phiên chợ 0 đồng”…

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy nét đẹp văn hóa, truyền thống nghĩa tình “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà trị giá gần 19 tỷ đồng cho 35 tỉnh, thành phố để hỗ trợ chăm lo Tết cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, xâm nhập mặn, hạn hán trong năm 2020; chia sẻ với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng núi, các vùng biên giới; một số đồn biên phòng các tỉnh đang làm nhiệm vụ ngăn ngừa, phòng chống dịch COVID-19 và một số đơn vị quân đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển, đảo Tổ quốc...

Những tấm lòng thơm thảo của người dân Thành phố đã được người dân nghèo các địa phương đón nhận với sự xúc động tận tâm vì những giá trị thực tế. Bà Nguyễn Thị Đẹp, ấp 5, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xúc động cho biết, gia đình bà không có ruộng, năm qua do dịch COVID-19 không đi làm thuê được nên đời sống rất khó khăn. Bà đang rất lo lắng vì Tết đến rồi mà chưa có tiền mua sắm. Bà rất mừng khi ngày giáp Tết đã nhận được quà và tiền của người dân Thành phố tặng vì nó sẽ giúp bà lo được một cái Tết đủ đầy, ấm cúng cho gia đình.

Chú thích ảnh
Trao tặng kinh phí của Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chăm lo Tết cho đồng bào tỉnh Long An. 

Cũng có chung một tâm trạng vui mừng, chị Nguyễn Thị Lam, xã Thuận Bình, tỉnh Long An cảm ơn tình cảm, tấm lòng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, giúp đỡ gửi quà Tết, giúp chị bớt đi gánh nặng lo toan sắm Tết vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, khó khăn. “Món quà Tết từ nhân dân Thành phố là vô cùng có ý nghĩa vì sẽ giúp hai mẹ con tôi có một cái Tết đầy đủ như mọi nhà”-  chị Lam bùi ngùi cho biết.

Tại buổi tiếp nhận số tiền hỗ trợ công tác chăm lo Tết cho người nghèo tỉnh Long An, ông Trương Văn Nọ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã trân trọng cảm ơn tình cảm và những việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Thành phố đối với nhân dân tỉnh Long An trong dịp Tết đến Xuân về. Số tiền hỗ trợ tuy không lớn, nhưng mang đậm nghĩa tình sâu sắc của nhân dân Thành phố thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc “ tương thân tương ái” và “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Tinh thần phát huy sức dân chăm lo cho dân của Thành phố Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ tạo dựng nên những phong trào thi đua yêu nước ở nhiều địa phương trên cả nước. Những việc làm đầy nghĩa tình của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong tiết Xuân sang đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo đã góp thêm sự khẳng định về tính “nghĩa tình”- một giá trị tinh thần nổi bật, tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Những hoạt động giàu tình nhân ái mang Tết với mọi nhà, mang niềm vui đến mọi người của nhân dân Thành phố thể hiện tính cách nhân hậu, đức vị tha, tình yêu thương đồng bào, tô thắm thêm nét đẹp trong văn hóa ứng xử, tư duy hành động của người dân Thành phố Hồ Chí Minh- của thành phố “nghĩa tình”.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Đồng chí Trương Thị Mai trao quà Tết tặng nhân viên y tế chống dịch COVID-19
Đồng chí Trương Thị Mai trao quà Tết tặng nhân viên y tế chống dịch COVID-19

Chiều 8/2, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình thăm, tặng quà cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN