Ngày hội Trung Thu dành cho trên 500 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Tối 9/9, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và Báo Thanh Niên, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các Quận, Huyện Đoàn trên địa bàn thành phố đã tổ chức Ngày hội Trung Thu lần thứ 16 năm 2022, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Đây là chương trình dành cho trên 500 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong Tết Trung Thu năm nay. 

Chú thích ảnh
Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sở ngành, đoàn thể và Ban tổ chức trao quà cho các em thiếu nhi tham gia Ngày hội Trung thu lần thứ 16 năm 2022.

Ngày hội Trung Thu lần thứ 16 từ ngày 6-9/9/2022 đã lần lượt diễn ra ở ba địa phương vùng sâu, vùng xa và vùng cao, gồm: tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Đắk Lắk và điểm cuối là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã tặng quà bánh, đồ dùng học tập, học bổng và mang không khí Tết Trung Thu đến với các thiếu nhi, học sinh độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 6 có hoàn cảnh khó khăn, bị mất người thân, cuộc sống bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19... 

Tham dự chương trình, các em có dịp trải nghiệm không khí Tết Trung Thu với đa dạng hoạt động vui chơi, rước đèn ông sao, thưởng thức ẩm thực, bánh Trung Thu... Đồng thời, các em còn được xem biểu diễn tiết mục Trống - Lân Sư Rồng khai hội, múa đương đại... Đặc biệt, tại chương trình diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức đã trao hơn 500 suất học bổng Saigontoursit và 500 phần quà cho các em. 

Chú thích ảnh
Các em thiếu nhi hào hứng tham gia khu vực trò chơi tạo hình bằng bột bánh trong Ngày hội Trung thu lần thứ 16 năm 2022. 

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Trần Kim Liên, ngụ tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh xúc động cho biết, khi nhận được thư mời tham gia Ngày hội Trung Thu lần thứ 16, không chỉ con của chị mà cả gia đình đều rất háo hức. Bởi trong xã hội ngày nay, các em ở khu vực thành thị ngày càng ít được tiếp xúc với những trò chơi dân gian hay văn hóa truyền thống của người Việt. Cùng với phần quà, bánh..., việc các thiếu nhi được trải nghiệm những hoạt động múa Trống - Lân Sư Rồng, chụp hình với chị Hằng và chú Cuội, hay thưởng thức những món ăn Việt là rất thiết thực. Qua đó, các em được nuôi dưỡng trong dòng chảy của văn hóa dân tộc và thêm yêu quê hương, đất nước, chăm chỉ học hành để trở thành người có ích trong tương lai.

Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group cho biết, nằm trong chương trình “Saigontourist Group vì cộng đồng”, Ngày hội Trung Thu là sự kiện mang tính chất từ thiện, xã hội do Saigontourist Group tổ chức định kỳ hàng năm, bắt đầu từ năm 2006 đến nay. Nguồn kinh phí để tổ chức sự kiện Ngày hội Trung Thu năm nay được vận động từ đóng góp của những nhà tài trợ tại giải Golf “Saigontourist Group vì cộng đồng” năm 2022, ngân sách xã hội và các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Saigontourist Group.

Tin, ảnh: Mỹ Phương (TTXVN)
Gìn giữ, lan tỏa giá trị Tết Trung thu cho trẻ em Việt Nam
Gìn giữ, lan tỏa giá trị Tết Trung thu cho trẻ em Việt Nam

Tết Trung thu của người Việt là ngày rằm tháng 8 âm lịch và thường trở thành ngày Tết của con trẻ, Tết trông trăng, Tết hoa đăng, Tết đoàn viên... đã có từ rất xa xưa. Nhịp sống hiện đại khiến Tết Trung thu ngày nay có nhiều thay đổi so với trước kia, nhưng vẫn luôn được bảo tồn, lan tỏa và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của ông cha, nhất là với thế hệ trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN