Ngày cận Tết, giá nhiều loại hoa tươi đắt gần gấp đôi

Khảo sát của phóng viên báo Tin tức ngày 29/1, tức 27 Tết, nhiều tiểu thương buôn hoa tươi tại Hà Nội chia sẻ: Dịp Tết này, nhìn chung hoa khá đẹp nhưng khan hiếm hàng do đại dịch kéo dài. Nhiều loại hoa tăng giá mạnh, đặc biệt hoa ly và hoa hoa dơn.

Chú thích ảnh
Giá các loại hoa đều tăng 30 - 40% so với dịp Tết trước nhưng khá tươi, đẹp.

Theo chị Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương bán hoa tại phố Trương Định, trong 2 ngày qua, lượng khách mua hoa khá đông để làm lễ thắp hương cúng tất niên cũng như trang hoàng nhà cửa nhân dịp Tết Nguyên đán. Nhiều người dân thắt chặt chi tiêu khiến lượng hàng bán chậm. Giá các loại hoa đều tăng từ 30 - 50% so với ngày thường. Hoa ly khá đắt, đặc biệt cành có 5 - 6 tai thì họ thường hỏi mua cành ly có 2 tai để giá rẻ hơn.

Chú thích ảnh
Sức mua chậm vì dịch bệnh khó khăn kéo dài, người dân tiết kiệm nhiều hơn trước.

Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội, giá hồng leo thơm được bán với giá 30.000 đồng/chục, tăng 13.000 đồng/chục so với những ngày thường; ly vàng 350.000 đồng/chục (loại 2 tai), tăng 150.000 đồng so với trước, nếu 3 tai - giá được “hét” tới 600.000 – 700.000 đồng/chục; ly đỏ 3 tai là 350.000 đồng/chục, tăng 100.000 đồng so với trước. Để chi tiêu phù hợp, nhiều khách chọn mua cúc vàng, cúc trắng để thắp hương với giá 80.000 đồng/chục, tăng 30.000 đồng/chục so với trước. 

Chú thích ảnh
Hoa thược dược giá hợp lý nhưng thời gian chơi hoa không bền.

Anh Hoàng Hùng, chủ cửa hàng hoa phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng chia sẻ: Năm nay dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên lượng hàng khan hiếm.

“Mọi năm trước tôi bán khá đắt hàng nhưng dịp Tết này bán chậm. Giá hoa dơn 100.000 đồng/chục, loại dơn hồng đắt hơn là 130.000 – 150.000 đồng/chục, tăng gấp đôi so với trước. Doanh thu chỉ đạt 4 - 5 triệu đồng/ngày, giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái”, anh Hùng cho biết.

Chú thích ảnh
Hoa ly và dơn khá đắt nhưng nhiều khách hàng vẫn quan tâm bởi mang không khí đặc trưng cho ngày Tết.

Trong 2 ngày qua, tại chợ hoa Mê Linh (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội), thị trường hoa ly diễn ra sôi động khi tiểu thương nhộn nhịp về đây gom hàng. Loại hoa ly đỏ giá từ 350.000 - 400.000 đồng/bó 10 cảnh; hoa ly vàng giá rẻ hơn, dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/bó 10 cành.

Chú thích ảnh
Ngày 29/1/2022, lượng khách mua hoa tại các cửa hàng hoa phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng khá đông. 

Còn ở Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, giá hoa bán buôn đối với violet từ 80.000 đồng - 100.000 đồng/bó, tăng 20.000 – 40.000 đồng/bó; hoa hồng từ 10.000 - 15.000 đồng/bó; hoa ly 15.000 đồng - 17.000 đồng/cành; hoa đồng tiền đang được bán giá 40.000 - 70.000 đồng/gốc. So với cùng kỳ năm ngoái, giá hoa các loại tăng 40-50%. Nếu khách hàng mua lẻ sẽ sẽ cao hơn từ 5.000 - 10.000 đồng/bó so với giá bán buôn.

Chú thích ảnh
Dịch COVID-19 kéo dài nên nguồn cung cũng hạn chế.

Theo chị Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương kinh doanh hoa tươi tại chợ Mê Linh, giá hoa ly hiện cao gấp đôi so với dịp tết năm 2021 nhưng vẫn có nhiều người mua vì cả năm mới có dịp Tết cổ truyền. Giá tăng mạnh là do nguồn cung ít. Ước tính cả chợ hoa Mê Linh, lượng hoa ly dịp Tết Nhâm Dần 2022 chưa bằng 1/3 so với năm ngoái. Giá hoa dự kiến vẫn tăng trong ngày 30/1.

Chú thích ảnh
Để chi tiêu hợp lý, nhiều khách hàng mua hoa ly chỉ có 1-2 tai nhưng thời gian hoa tươi khá dài.

“Làng hoa chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, suốt năm qua người dân tại đây phải chịu cảnh bạt ngàn những bông hoa trồng xong không có nơi tiêu thụ, nhiều thời điểm phải chấp nhận cắt hoa bỏ đi để giữ cây. Tuy nhiên, trong những ngày cận Tết, không khí người dân mua bán khá nhộn nhịp, nhất là hoa được giá, người trồng hoa phấn khởi bắt đầu vụ thu hoạch lớn nhất năm”, ông Lý Văn Luyến (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) cho biết.

Chú thích ảnh
Đào cành mini tại chợ Đại Từ, quận Hoàng Mai bán khá chạy với giá 65.000 đồng/bó, tăng 20.000 đồng/bó so với mấy ngày trước.
Chú thích ảnh
Hoa dơn hồng khá đẹp có giá 130.000 - 150.000 đồng/chục.
 

Phóng viên báo Tin tức ghi lại cảnh không khí mua bán hoa tươi nhộn nhịp trong ngày 27 Tết Âm lịch, tức ngày 29/1/2022:
 

 

Tin, ảnh, clip: Minh Phương/Báo Tin tức
Giá hoa cảnh ở Trà Vinh tăng hơn 30%
Giá hoa cảnh ở Trà Vinh tăng hơn 30%

Các hộ trồng hoa ở 2 làng nghề trồng hoa cảnh của tỉnh Trà Vinh đang rất phấn khởi, bởi khoảng 1 tuần nay, nhiều thương lái đã đến tận vườn ở làng nghề để đặt mua với giá cao hơn khoảng 30% so với cùng dịp này năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN